Ngoại trưởng Iran: Tehran không loại trừ khả năng đàm phán với Mỹ

Ông Zarif nhấn mạnh rằng Iran sẽ sẵn sàng đối thoại song ông tái khẳng định yêu cầu trước đó rằng đầu tiên Mỹ phải gỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran.
Ngoại trưởng Iran: Tehran không loại trừ khả năng đàm phán với Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Iran Javad Zarif phát biểu tại Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 25/1, Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif cho biết Iran không loại trừ khả năng đàm phán với Mỹ, ngay cả sau vụ Mỹ tiến hành không kích sát hại Tướng Qasem Soleimani.

Trong một bài phỏng vấn do tạp chí Der Spiegel của Đức thực hiện, ông Javad Zarif nhấn mạnh ông không loại trừ khả năng các bên thay đổi cách tiếp cận. Ông Zarif nhấn mạnh rằng Iran sẽ sẵn sàng đối thoại song ông tái khẳng định yêu cầu trước đó rằng đầu tiên Mỹ phải gỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran.

[Mỹ bổ sung danh sách trừng phạt các thực thể liên quan Iran]

Liên quan đến vấn đề hạt nhân, trong một báo cáo đăng tải trên trang mạng, Phó Giám đốc Cơ quan Năng lượng Hạt Nhân Ali Asghar Zarean cho biết nếu giới chức Iran ra quyết định, cơ quan hạt nhân Iran có đủ năng lực để làm giàu urani lên bất cứ mức nào mong muốn.

Ông Ali Asghar Zarean cho biết: "Tại thời điểm này, nếu (giới chức Iran) đưa ra quyết định, Cơ quan Năng lượng Hạt Nhân, với vai trò thực thi, có khả năng làm giàu urani lên bất cứ mức phần trăm nào"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.