Ngoại trưởng Nga-Nhật hội đàm về hàng loạt vấn đề

Ngoại trưởng Nhật-Nga đã thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria, vấn đề Iran, Trung Á, tình hình Afghanistan và giải trừ hạt nhân.

Ngày 1/11, tại Tokyo, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đang ở thăm Nhật Bản và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida đã hội đàm về một loạt vấn đề đối nội và đối ngoại.

Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh chỉ còn một ngày nữa là đến thời điểm diễn ra cuộc họp 2+2 của các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao lần đầu tiên giữa hai nước diễn ra vào ngày 2/11.

Theo hãng tin Kyodo, tại cuộc hội đàm, hai ngoại trưởng đã nhất trí khởi động tiến trình đàm phán về hiệp định lao động với mục tiêu nới lỏng những hạn chế đối với công dân Nhật Bản đang sống và làm việc tại Nga. Hiện tại, các công dân Nhật Bản làm việc tại Nga vẫn khó xin cấp giấy phép lao động và đối mặt với quy định thời hạn 10 ngày đối với các chuyến công tác của doanh nhân Nhật Bản đến Nga.

Thỏa thuận về việc khởi động đàm phán hiệp định lao động được đánh giá sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công ty Nhật Bản trong việc mở rộng hoạt động tại thị trường Nga. Đây được coi là một phần trong nỗ lực tăng cường sự tương tác kinh tế giữa hai nước.

Ngoài lĩnh vực lao động, hai ngoại trưởng sẽ nhất trí khởi động vòng tham vấn cấp cao để chia sẻ thông tin về việc đối phó với các cuộc tấn công mạng, đồng thời xác nhận các kế hoạch thúc đẩy đối thoại chính trị giữa hai nước.

Trong các vấn đề mà hai ngoại trưởng dự kiến thúc đẩy sự hợp tác còn có an ninh, năng lượng, dịch vụ y tế, nông nghiệp, các vấn đề đô thị và trao đổi nhân lực trong đó có chương trình tăng số sinh viên nghiên cứu giữa hai nước.

Dự kiến, hai bên cũng sẽ thảo luận về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực quốc tế như tình hình châu Á-Thái Bình Dương, cuộc khủng hoảng Syria, vấn đề Iran, Trung Á, tình hình Afghanistan và giải trừ hạt nhân.

Hai ngoại trưởng cũng nhất trí các thứ trưởng ngoại giao sẽ tiến hành cuộc gặp vào tháng 1/2014 để thảo luận về vấn đề tranh chấp lãnh thổ, tiến đến mục tiêu ký kết một thỏa thuận hòa bình giữa hai nước.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Kishida sẽ đến Nga trong mùa Xuân tới, theo sự nhất trí giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hồi tháng Tư về việc các ngoại trưởng hai nước sẽ luân phiên thực hiện các chuyến công du đến hai nước tối thiểu một lần trong một năm.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng đã cuộc hội đàm riêng rẽ trước thềm cuộc họp 2+2.

Mục tiêu của các cuộc gặp trên là chuẩn bị cơ sở cho vòng đàm phán để giải quyết tranh chấp lãnh thổ xảy ra giữa hai nước trong gần 70 năm qua.

Trong khi đó, ngày 1/11, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo một máy bay do thám của Nga đã bay qua vùng biển Nhật Bản và tiến sát không phận nước này, buộc Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản phải cho các chiến đấu cơ xuất kích để ngăn chặn.

Theo nguồn tin, máy bay Ilyushin Il-20 của Nga đã bay qua biển Nhật Bản giữa đảo Takeshima và quần đảo Oki thuộc tỉnh Shimane, phía Tây Nhật Bản, sau đó bay tới khu vực Đông Bắc quần đảo Tsushima ở tỉnh Nagasaki.

Thêm vào đó, 3 tàu chiến của Nga cũng đã đi qua eo biển Soya, nằm giữa đảo Sakhalin của Nga với đảo Hokkaido, hướng ra biển Nhật Bản. Nhóm tàu này gồm một tàu khu trục lớp Udaloy, một tàu khu trục lớp Sovremenny và một tàu đổ bộ lớp Ropucha.

Trước đó một ngày, máy bay tuần tiễu P-3C của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản cũng phát hiện 3 chiến hạm của Nga di chuyển từ biển Nhật Bản qua eo biển Soya tới biển Okhotsk./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục