Ngoại trưởng Saudi Arabia kêu gọi dỡ bỏ trừng phạt quốc tế đối với Syria

Saudi Arabia kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Syria và cung cấp mọi hình thức hỗ trợ tài chính để giúp Syria khôi phục sự ổn định trên toàn bộ lãnh thổ và tái thiết các thể chế quốc gia.

Người dân tại một khu chợ ở Hama, Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân tại một khu chợ ở Hama, Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 24/1, Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan đã có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Syria Ahmed Al-Sharaa ở Damascus, trong đó ông kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Syria.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Ngoại trưởng Faisal tới Syria kể từ khi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12/2024. Tại đây, ông đã có các cuộc thảo luận với các quan chức hàng đầu trong chính quyền mới của Syria.

Trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo trên thực tế của Syria Al-Sharaa, hai bên tập trung thảo luận vấn đề "hỗ trợ an ninh, ổn định và thống nhất của Syria."

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia nêu rõ: "Các cuộc thảo luận đã đề cập đến việc hỗ trợ các lĩnh vực chính trị, nhân đạo và kinh tế của Syria. Đồng thời, Saudi Arabia kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Syria và cung cấp mọi hình thức hỗ trợ tài chính để giúp Syria khôi phục sự ổn định trên toàn bộ lãnh thổ và tái thiết các thể chế quốc gia."

Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Syria Asaad Hassan Al-Shaibani, ông Faisal nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh "dỡ bỏ và đóng băng tất cả các biện pháp trừng phạt" đối với Damascus.

Ông cũng cho biết Saudi Arabia đang tích cực đối thoại với tất cả các quốc gia liên quan, bao gồm Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), đồng thời ghi nhận những tín hiệu tích cực từ các cuộc thảo luận này.

Trong nhiều tuần qua, chính quyền chuyển tiếp của Syria đã vận động các cường quốc phương Tây bãi bỏ các hạn chế nhằm vào chính quyền của cựu Tổng thống Al-Assad. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế vẫn do dự trong việc bãi bỏ các biện pháp này, với nhiều quốc gia bao gồm cả Mỹ cho biết đang chờ chính quyền mới của Syria thực thi quyền lực như thế nào trước khi đưa ra hành động.

Đầu tháng 1 này, Mỹ tuyên bố sẽ kéo dài thời hạn tạm hoãn lệnh trừng phạt đối với một số lĩnh vực của Syria trong 6 tháng tới để tạo điều kiện cho chính quyền, người dân Syria tiếp cận các dịch vụ cơ bản.

Trong khi đó, Đại diện cấp cao của EU về ngoại giao và chính sách an ninh, bà Kaja Kallas, cho biết EU có thể bắt đầu dỡ bỏ lệnh trừng phạt nếu chính quyền chuyển tiếp của Syria thực hiện các bước để thành lập một chính phủ bao trùm bảo vệ các nhóm thiểu số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.