Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tới Libya thảo luận về hợp tác song phương

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết ông đã thảo luận một giải pháp chính trị và ngừng bắn lâu dài tại Libya, cũng như quan hệ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.
Thủ tướng Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) Fayez Serraj (trái) tiếp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Nguồn: Reuters)
Thủ tướng Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) Fayez Serraj (trái) tiếp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Nguồn: Reuters)

Ngày 17/6, Thủ tướng Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc công nhận, ông Fayez Serraj đã tiếp phái đoàn cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Tripoli và hai bên đã thảo luận mối quan hệ hợp tác song phương.

Phóng viên TTXVN tại Bắc Phi dẫn thông báo của Văn phòng thông tin của Thủ tướng Serraj cho biết tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về những diễn biến mới nhất ở Libya và những nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở nước này.

[Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định tiếp tục đàm phán với Nga về vấn đề Libya]

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về một số lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ mối quan hệ hữu nghị và gắn bó giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Libya.

Các quan chức cũng đã thảo luận về bản ghi nhớ giữa hai bên trong lĩnh vực quân sự và hàng hải đã ký hồi tháng 11/2019 “đặc biệt liên quan đến lĩnh vực hợp tác nhằm xây dựng năng lực an ninh và quốc phòng của Libya thông qua các chương trình huấn luyện và đầu tư trang thiết bị.”

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết ông đã thảo luận một giải pháp chính trị và ngừng bắn lâu dài tại Libya, cũng như hợp tác trong lĩnh vực năng lượng trong cuộc gặp với giới chức Libya ở Tripoli mà ông cho là "rất hữu ích."

Trước đó, có nguồn tin cho rằng phái đoàn cấp cao trên còn có Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ.

Libya rơi vào tình trạng chia rẽ chính trị và bạo lực leo thang kể từ sau cuộc chính biến năm 2011 lật đổ nhà lãnh đạo Moamer Gadhafi.

Hiện ở nước này tồn tại hai chính quyền với lực lượng vũ trang riêng.

Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã ủng hộ Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya hoạt động ở thủ đô Tripoli, trong khi Lực lượng Quân đội quốc gia Libya (LNA) do Tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn hoạt động ở miền Đông.

LNA được Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Nga ủng hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục