Người dân trồng gừng Cao Bằng gặp khó vì giá thấp

Giá gừng ở Cao Bằng đã tụt dốc chỉ còn 2.000 đồng/kg, khiến đời sống của người dân trồng gừng gặp nhiều khó khăn vì thất thu nông sản.
Tại Cao Bằng giá gừng ở mức 15.000 đồng/kg, nhưng năm nay, giá gừng tụt dốc chỉ còn 2.000 đồng/kg, thậm chí chẳng có ai về thu mua, khiến đời sống của người dân ở các xã Vân An, Cải Viên, Lũng Năm huyện Hà Quảng gặp nhiều khó khăn vì thất thu nông sản.

Vân An, Cải Viên, Lũng Nặm là 3 xã vùng cao, khó khăn bậc nhất của huyện nghèo Hà Quảng. Cuộc sống của người dân quanh năm chỉ trông chờ vào một vụ ngô - những cây ngô được trồng trong hốc đá tai mèo nhọn sắc. Việc tìm ra hướng sản xuất mới xóa đói giảm nghèo cho bà con là bài toán đau đầu cho nhiều thế hệ lãnh đạo huyện Hà Quảng.

Nhiều giải pháp, nhiều cây trồng đã được đưa về cho bà con trồng cấy, nhưng vẫn chưa có hiệu quả gì rõ rệt. Mấy năm gần đây, khi có nhiều thương lái từ miền xuôi tìm lên vùng cao Hà Quảng mua gừng với giá khá cao. Thấy trồng gừng có lợi, nhiều bà con nơi đây đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng ngô sang trồng gừng.

Cây gừng vốn có khả năng chịu hạn tốt, ít sâu bệnh, có thể trồng trên rẫy, khe đá, rất hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và điều kiện sản xuất nơi đây. Cây gừng đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, giá trị cao gấp 3-4 lần trồng ngô. Đặc biệt, vụ gừng năm 2010, giá gừng lên tới 20.000 đồng/kg. Sau vụ gừng 2010, nhiều gia đình ở vùng trồng gừng đã có thu nhập đến 50-60 triệu đồng. Nhiều hộ thoát được nghèo, mua sắm được xe máy và nhiều phương tiện sinh hoạt khác.

Phấn khởi vì hiệu quả kinh tế của gừng, vụ gừng năm 2011, diện tich trồng gừng của 3 xã này đã tăng lên hơn 30 ha, năng suất dước đạt trên 600 tấn. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư phân bón, chăm sóc gừng rất cẩn thận. Thế nhưng, mùa thu hoạch gừng qua đã lâu mà vẫn không thấy ai về mua. Những hộ nghèo, đói giáp hạt không thể chờ được nữa, gánh hàng xuống chợ huyện bán, nhưng hàng thì nhiều mà người mua chẳng có là bao, cũng chỉ bán được vài đồng bạc lẻ.

Theo ông Dương Minh Dén, Trưởng xóm Thin Tẳng, xã Vân An: Vụ gừng năm 2011, cả 27 hộ của xóm đều trồng gừng, ước tính sản lượng thu hoạch đạt khoảng trên 20 tấn. Với giá thu mua như năm 2010, với số gừng này sẽ đem lại thu nhập cho bà con khoảng 400 triệu đồng. Nhưng vì chẳng ai đến thu mua nên bà con không biết bán đi đâu hết được lượng gừng lớn như vậy. Sau nhiều tháng mòn mỏi, mong đợi, giờ thì bà con buộc phải thu hoạch gừng để làm đất chuẩn bị trồng ngô.

Ông Lưu Văn Dính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lũng Nặm buồn bã nói: Năm vừa qua, gia đình tôi thu được hơn 7 tấn gừng. Tưởng là thu được nhiều tiền vậy mà chờ mãi chẳng thấy ai đến mua. Tôi gọi điện cho các thương lái mọi năm vẫn đến mua thì họ bảo mọi năm thu mua gừng để mang vào Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Nhưng năm nay, các tỉnh phía Nam đều nhập khẩu gừng từ Trung Quốc nên chúng tôi không thu mua được nữa, bà con tự tìm đường mà tiêu thụ…!

Ông Lãnh Đức Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng, ông cho biết tước tình hình tiêu thụ gừng khó khăn, huyện đã tìm mọi biện pháp để giúp dân tiêu thụ sản phẩm. Chúng tôi đã liên hệ với các nhà sản xuất bánh kẹo, mứt gừng, trà gừng, các thương lái bên Trung Quốc nhờ họ giúp tiêu thụ gừng. Vì thế, đến nay bà con đã tiêu thụ được khá nhiều sản phẩm. Tuy nhiên, giá gừng cũng chỉ bán được 2.000 đồng/kg.

Hà Quảng là vùng đất rất thích hợp cho cây gừng sinh trưởng, nếu tìm được thị trường tiêu thụ ổn định, bà con nơi đây sẽ có hy vọng phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Nếu các cơ quan quản lý Nhà nước có chính sách thích hợp để bảo vệ sản xuất cho bà con, tạo điều kiện cho sản phẩm gừng của Hà Quảng tiếp cận được thị trường các tỉnh phía Nam thì bà con sẽ được đảm bảo đời sống, yên tâm sản xuất./.

Quốc Đạt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục