Nhà đầu tư kêu gọi an ninh năng lượng phải phù hợp mục tiêu khí hậu

Liên minh sở hữu tài sản không phát thải kêu gọi ngừng sử dụng tiền thuế để thúc đẩy ngành nhiên liệu hóa thạch - đi ngược lại những cam kết các nước đưa ra để đạt mục tiêu lượng khí thải ròng bằng 0.
Nhà đầu tư kêu gọi an ninh năng lượng phải phù hợp mục tiêu khí hậu ảnh 1Khói bốc lên từ nhà máy nhiệt điện ở Incheon, phía Tây Seoul (Hàn Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Các nhà đầu tư đang quản lý hơn 10.400 tỷ USD tài sản đã hối thúc chính phủ các nước không để những lo ngại về an ninh các nguồn cung nhiên liệu hóa thạch cản trở quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh hơn, vốn là điều cần thiết để hạn chế biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh chính phủ các nước đang tìm cách thay thế các nguồn cung dầu và khí đốt của Nga sau khi nước này tiến hành chiến dịch đặc biệt liên quan tới Ukraine, các nhà khoa học về khí hậu của Liên hợp quốc đã đưa ra những cảnh báo mới trong tuần này về sự cần thiết phải nhanh chóng nâng cao quy mô của năng lượng tái tạo và thu hồi sự hỗ trợ đối với các nhiên liệu hóa thạch phát thải cao.

Nhóm lãnh đạo của Liên minh sở hữu tài sản không phát thải, tổ chức bao gồm nhiều công ty bảo hiểm và các chương trình lương hưu lớn nhất thế giới, ngày 8/4 cho biết các chính sách an ninh năng lượng phải phù hợp với mục tiêu khí hậu của thế giới.

Được đặt ra trong Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, mục tiêu này nhằm giới hạn sự ấm lên toàn cầu đến năm 2050 cao hơn mức tiền công nghiệp 1,5 độ C, và đòi hỏi các nước phải cắt giảm mạnh nhiên liệu hóa thạch trong ngắn hạn.

["Cần 1.300 tỷ USD mỗi năm cho nước nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu"]

Liên minh nói trên cho biết thế giới vẫn đang tiến đến sự sử dụng quá mức năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch, điều này sẽ khiến lượng khí thải vượt xa hạn mức carbon cần thiết để đạt được mục tiêu nói trên. Tổ chức này nhấn mạnh: “Xu hướng này cần phải chấm dứt.”

Liên minh sở hữu tài sản không phát thải kêu gọi ngừng sử dụng tiền thuế của người dân để thúc đẩy ngành nhiên liệu hóa thạch thông qua các khoản trợ cấp đi ngược lại những cam kết mà chính phủ các nước đã đưa ra để đạt được mục tiêu lượng khí thải ròng bằng 0.

Liên minh cho rằng trong ngắn hạn, nhiều nước, nhất là các nước ở châu Âu phải ưu tiên sử dụng tất cả các nguồn lực năng lượng sẵn có, trong đó có việc nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Tổ chức trên cho biết chi phí đơn vị của pin lithium-ion và năng lượng Mặt Trời đều đã giảm khoảng 85%, trong khi chi phí năng lượng gió giảm 55%.

Các nhà đầu tư này cho rằng đây là các bước khả thi để đạt được sự ổn định trong hệ thống năng lượng, một nền kinh tế xanh hơn, các việc làm thân thiện với môi trường và sự bảo vệ các doanh nghiệp và người tiêu dùng trước những đợt tăng giá mạnh của dầu và khí đốt trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục