Nhà máy điện lớn nhất Bangladesh ngừng hoạt động giữa đợt nóng gay gắt

Nhà máy điện với công suất 1.320 megawatt do chính phủ Bangladesh điều hành đã phải ngừng vận hành hoàn toàn do thiếu than đá trong bối cảnh nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện tăng vọt.
Nhà máy điện lớn nhất Bangladesh ngừng hoạt động giữa đợt nóng gay gắt ảnh 1Nhà máy điện Payra phải ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu. (Nguồn: Dhaka Tribune)

Ngày 5/6, Bangladesh đã đóng cửa nhà máy điện lớn nhất nước này do không có đủ than đá để duy trì hoạt động. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh đợt nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện tăng vọt tại quốc gia Nam Á này.

Giám đốc nhà máy điện Payra ở miền Nam Bangladesh, ông Shah Abdul Mawla, xác nhận nhà máy với công suất 1.320 megawatt (MW) do chính phủ điều hành này đã cắt giảm sản lượng trong tháng trước do thiếu nhiên liệu.

Đến 12h15 ngày 5/6 theo giờ địa phương, nhà máy đã ngừng vận hành hoàn toàn.

Ông Mawla bày tỏ hy vọng hoạt động sản xuất sẽ có thể được nối lại trong vòng 3 tuần khi nước này nhập được than đá.

Những tuần gần đây, tại Bangladesh thường xảy ra tình trạng mất điện trên cả nước tới 5 giờ đồng hồ mỗi ngày khi đợt nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

[Thủ đô của Bangladesh ghi nhận ngày nóng nhất trong 58 năm qua]

Riêng trong ngày 5/6, nước này ghi nhận mức nhiệt 41,1 độ C. Chính phủ đã yêu cầu tất cả các trường tiểu học đóng cửa đến ngày 8/6 để đảm bảo an toàn cho học sinh.  

Người phát ngôn Công ty Lưới điện Bangladesh ABM Badruddoza Khan cho biết lưới điện quốc gia hiện thiếu hụt 2.500 MW điện, cao hơn so với mức 2.200 MW một ngày trước.

Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện hằng ngày trên cả nước vào khoảng 16.000 MW.

Bộ trưởng Điện lực Nasrul Hamid nhấn mạnh hiện không có đủ than, khí đốt và nhiên liệu do "các yếu tố kinh tế." Ông bày tỏ hy vọng tình hình sẽ trở lại bình thường trong vòng 10-15 ngày tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục