Nhập khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vượt 21 tỷ USD

Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, nhập khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 8,7% và là mặt hàng có giá trị nhập lớn nhất, với kim ngạch là 21,78 tỷ USD.
Nhập khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vượt 21 tỷ USD ảnh 1Nhập khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 8,7% trong 5 tháng đầu năm nay. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Đại diện Bộ Công Thương cho biết 5 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu cả nước ước đạt 97,48 tỷ USD, giảm 3,8% so với cùng kỳ.

Trong đó nhập khẩu nhóm hàng cần nhập khẩu là nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất trong nước ước đạt 86,18 tỷ USD (chiếm 88,4% tổng kim ngạch nhập khẩu) giảm 3,3% so với cùng kỳ 2019.

[Xuất khẩu điện thoại và linh kiện vượt 17 tỷ USD sau 5 tháng]

Cũng trong 5 tháng, nhập khẩu nhiều sản phẩm giảm mạnh, như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng giảm 3%, vải các loại giảm 14,5%, sắt thép các loại giảm 15,9%, chất dẻo nguyên liệu giảm 10,7%...

Tuy vậy, nhập khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 8,7% và là mặt hàng có giá trị nhập lớn nhất, với kim ngạch là 21,78 tỷ USD.

Việt Nam vẫn nhập khẩu hàng hóa lớn nhất từ thị trường Trung Quốc, đạt 28,8 tỷ USD. Đứng thứ hai là Hàn Quốc đạt 17,27 tỷ USD; ASEAN đạt 11,79 tỷ USD, giảm 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản trong 5 tháng đầu năm đạt 8,08 tỷ USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ 2019. Ngoài ra, nhập khẩu từ thị trường Mỹ đạt 6,06 tỷ USD, tăng 6,4% và nhập từ EU đạt 5,77 tỷ USD, tăng 5,8%...

- Nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ một số thị trường trong 5 tháng đầu năm 2020:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng vẫn loanh quanh ngưỡng 5.000 USD mỗi ounce

Thị trường vàng ghi nhận sự biến động mạnh kể từ đợt sụt giảm lịch sử vào đầu tháng này, thời điểm giá vàng giảm từ mức đỉnh kỷ lục trên 5.595 USD/ounce xuống gần 4.400 USD/ounce chỉ trong hai ngày.