Nhật Bản cam kết cắt giảm chi tiêu đến 83 tỷ USD

Mức cắt giảm trên, ước tính tương đương 4% chi tiêu hàng năm hiện nay, được đưa ra sau khi IMF cảnh báo Tokyo về những khoản vay.
AFP đưa tin, ngày 8/8, Nhật Bản cam kết cắt giảm chi tiêu tới 83 tỷ USD trongvòng hai năm tới trong bối cảnh nước này đang nỗ lực làm vơi bớt "núi nợ" đượcđánh giá là lớn nhất trong số các nước công nghiệp trên thế giới.

Mức cắt giảm trên, ước tính tương đương 4% chi tiêu hàng năm hiện nay,được đưa ra sau khi Quỹ Tiền Tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo Tokyo về những khoản vay.

Động thái này nằm trong kế hoạch tài chính trung hạn của Chính phủ Nhật Bản,theo đó chủ trương cắt giảm 8.000 tỷ yen (83 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng4/1014 tới tháng 3/2016.

Hiện chưa có nhiều thông tin về lĩnh vực bị cắt giảmchi tiêu, trong bối cảnh Thủ tướng Shinzo Abe vừa cam kết tăng cường chi tiêucông nhằm vực dậy nền kinh tế ảm đạm của Nhật Bản.

Ngân sách hàng năm của Nhật Bản ở vào khoảng 93.000 tỷ yen, trong đó 40%ngân sách dành cho chi tiêu có được từ tiền đi vay đã khiến núi nợ của "Xứ sởMặt trời mọc" lớn gấp đôi quy mô nền kinh tế Nhật Bản - tỷ lệ cao nhất trong sốcác quốc gia công nghiệp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.