Nhật Bản điều tra vụ ba người chết bất thường trong đám cháy

Khi tới hiện trường và dập tắt đám cháy tại một ngôi nhà ở thành phố Hanno, tỉnh Saitama, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của 1 người đàn ông và 2 phụ nữ với những vết thương ở đầu và cổ.
Nhật Bản điều tra vụ ba người chết bất thường trong đám cháy ảnh 1Cảnh sát điều tra hiện trường vụ 3 người tử vong bất thường ở thành phố Hanno, tỉnh Saitama. (Ảnh: Kyodo)

Ngày 25/12, cảnh sát Nhật Bản tiến hành điều tra về cái chết bất thường của ba người ở thành phố Hanno, tỉnh Saitama, phía Bắc thủ đô Tokyo.

Các phương tiện truyền thông Nhật Bản đưa tin vào khoảng 7h10 cùng ngày (theo giờ địa phương), cảnh sát địa phương đã nhận được các cuộc gọi thông báo xảy ra một vụ cãi lộn tại một ngôi nhà ở Hanno.

Sau đó khoảng 15 phút, họ tiếp tục nhận được một cuộc gọi khẩn cấp thông báo về một vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà này.

Khi tới hiện trường và dập tắt đám cháy, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của 1 người đàn ông và 2 phụ nữ với những vết thương ở đầu và cổ.

[Cảnh sát Nhật Bản bắt nghi phạm sát hại một phụ nữ Việt Nam ở Osaka]

Theo cảnh sát, ngôi nhà thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng ở độ tuổi 60 và con gái của họ.

Một nhân chứng nói với cảnh sát rằng có một người đàn ông, mặc quần áo tối màu và cầm một vật giống chiếc búa, đã bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Cảnh sát Nhật Bản đang điều tra vụ án này theo hướng một vụ giết người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục