Nhật Bản hỗ trợ Myanmar giải quyết cuộc khủng hoảng người Rohingya

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho hay Tokyo sẽ hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng người Rohingya bằng cách chung tay với người dân Myanmar và trong các cuộc thảo luận kín với bà Suu Kyi.
Nhật Bản hỗ trợ Myanmar giải quyết cuộc khủng hoảng người Rohingya ảnh 1Người tị nạn Rohingya tới khu vực Kutupalong, Ukhia, Bangladesh ngày 20/9/2017, sau khi phải rời bỏ nhà cửa ở Rakhine, Myanmar. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, ngày 6/8, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và Cố vấn Nhà nước kiêm Ngoại trưởng Myanmar Aung San Suu Kyi đã thảo luận về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Myanmar, liên quan đến nhóm sắc tộc Hồi giáo Rohingya.

Phát biểu họp báo tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar, sau cuộc gặp kéo dài 1 giờ đồng hồ với bà Suu Kyi, ông Taro Kono đã kêu gọi cho phép một ủy ban mới được thành lập tiến hành cuộc điều tra minh bạch và tự do về những cáo buộc lạm dụng nhân quyền tại bang Rakhine (Myanmar).

Ông cũng hối thúc Chính phủ Myanmar hợp tác với Liên hợp quốc trong việc giúp đỡ người tị nạn hồi hương.

[Reuters: Bạo lực nhằm vào người Rohingya vẫn tiếp diễn tại Myanmar]

Ông nhấn mạnh Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ giải quyết các vấn đề bằng cách chung tay với người dân Myanmar và trong các cuộc thảo luận kín với bà Suu Kyi.

Về phần mình, bà Suu Kyi cho hay hai bên đã có những cuộc thảo luận thẳng thắn về vấn đề bang Rakhine, và đánh giá cao cách tiếp cận của Nhật Bản đối với vấn đề này.

Hai bên nhất trí về chuyến thăm của bà Suu Kyi tới Tokyo để tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa Nhật Bản và các nước khu vực sông Mekong dự kiến diễn ra trong ngày 8 và 9/10 tới.

Hồi tuần trước, Myanmar tuyên bố thành lập một ủy ban gồm 4 thành viên, trong đó có những cựu quan chức ngoại giao của Philippines và Nhật Bản, để điều tra các cáo buộc tại bang Rakhine, nơi quân đội Myanmar bị cáo buộc tiến hành các vụ đàn áp nhằm vào người Hồi giáo Rohingya./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.