Nhật Bản hủy tiệc chiêu đãi quan chức nước ngoài dự Olympic Tokyo

Để phòng ngừa sự lây lan dịch bệnh, Nhật Bản đã quyết định hủy tiệc chiêu đãi, dự kiến được tổ chức tại một khách sạn ở thủ đô Tokyo vào ngày bế mạc thế vận hội (ngày 8/8).
Nhật Bản hủy tiệc chiêu đãi quan chức nước ngoài dự Olympic Tokyo ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach (trên màn hình ) trong cuộc họp trực tuyến giữa Ủy ban Điều phối IOC và Nhật Bản ngày 19/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/6, Bộ trưởng Olympic Nhật Bản Tamayo Marukawa cho biết do lo ngại dịch bệnh, Nhật Bản đã quyết định hủy tiệc chiêu đãi dành cho các quan chức nước ngoài tới dự Olympic Tokyo, dự kiến được tổ chức tại một khách sạn ở thủ đô Tokyo vào ngày bế mạc thế vận hội (ngày 8/8).

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo, bà Marukawa nói: “Về cơ bản, trên quan điểm về phòng ngừa sự lây lan dịch, chúng tôi sẽ không tổ chức (một sự kiện) tập trung đông người và có liên quan tới ăn uống."

Theo kế hoạch ban đầu, Thủ tướng Yoshihide Suga sẽ chủ trì tiệc chiêu đãi trên. Việc hủy bỏ bữa tiệc cũng là một phần trong những nỗ lực của nước chủ nhà nhằm cắt giảm chi phí và giảm quy mô của thế vận hội.

Trong khi đó, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cũng đã quyết định hủy bỏ kế hoạch tổ chức một sự kiện quy mô lớn ở Nhà hát Quốc gia ở Tokyo trước thời điểm diễn ra lễ khai mạc Olympic vào ngày 23/7.

[Nhật Bản cam kết bảo vệ sức khỏe của vận động viên dự Olympic Tokyo]

Trong một diễn biến liên quan khác, Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc nâng giới hạn về quy mô phái đoàn cấp cao của các nước tới dự Olympic và Paralympic, hiện ở mức tối đa 12 người/đoàn đối với các đoàn do nguyên thủ hoặc lãnh đạo cấp cao khác dẫn đầu. Mức trần này có thể được nâng lên 18 hoặc thậm chí lên 40 nếu cần.

Tuy nhiên, Nhật Bản có thể sẽ yêu cầu thành viên các đoàn nước ngoài phải tiêm vaccine phòng COVID-19 trước khi nhập cảnh, đồng thời đề nghị các phái đoàn này chỉ ở lại Nhật Bản tối đa trong 5 ngày, 4 đêm.

Mặt khác, Chính phủ Nhật Bản có thể cho phép các phái đoàn nước ngoài sử dụng phương tiện công cộng cho các chuyến đi xa ở nước này, song cũng có thể sẽ khuyến nghị các đoàn thuê cả toa tàu cho các chuyến đi như vậy, hoặc thực hiện các biện pháp khác nhằm tránh tiếp xúc với các hành khách khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục