Nhật Bản-Nga đàm phán hiệp ước hòa bình trong không khí yên bình

Bộ Ngoại giao Nhật Bản tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán với Nga về hiệp ước hòa bình trong bầu không khí yên bình, vì vậy chúng tôi không muốn bình luận về vấn đề này."
Nhật Bản-Nga đàm phán hiệp ước hòa bình trong không khí yên bình ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tại Singapore ngày 14/11/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo TASS, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Tokyo vẫn duy trì lập trường "giải quyết tranh chấp lãnh thổ và sau đó ký một hiệp ước hòa bình" với Nga.

Khi được yêu cầu bình luận về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga rằng những phát biểu gần đây về Hiệp ước hòa bình với Nga của một số quan chức Nhật Bản làm sai lệch bản chất của thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Bộ Ngoại giao Nhật Bản tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán với Nga về hiệp ước hòa bình trong bầu không khí yên bình, vì vậy chúng tôi không muốn bình luận về vấn đề này."

[Nhật Bản nêu lập trường trong đàm phán với Nga về lãnh thổ tranh chấp]

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng lưu ý rằng Đại sứ nước này Toyohisa Kozuki đã giải thích lập trường của Nhật Bản về vấn đề này với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov nhưng từ chối nêu chi tiết về cuộc thảo luận.

Bộ này nhấn mạnh: "Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục tiến trình đàm phán (với Nga) trong khuôn khổ lập trường chính của mình - để giải quyết tranh chấp lãnh thổ và sau đó ký hiệp ước hòa bình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục