Tàu siêu tốc Nhật

Nhật chạy thí điểm tuyến tàu siêu tốc của tương lai

Thế hệ tàu siêu tốc LO có tốc độ tới 550km/giờ đang được thử nghiệm trước khi chính thức đưa vào phục vụ người dân Nhật Bản.
Công ty đường sắt Tokai ngày 3/6 đã công bố thí điểm tuyến tàu chạy bằng đệm từ trường có tốc độ siêu nhanh trên tuyến đường thử nghiệm Maglev Yamanashi.

Thế hệ tàu siêu tốc mang tên LO này vẫn đang được JR Tokai tiến hành thử nghiệm trước khi chính thức đưa vào phục vụ người dân trong tương lai.

Tốc độ thiết kế của LO là 550km/giờ, có tiết diện hình tứ giác và khoang hành khách. LO Maglev sẽ đặt nền móng đầu tiên cho thế hệ tàu Shinkansen mới chạy bằng đệm từ trên tuyến Maglev ChuoShinkansen dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027.

Từ tháng 11/2012, LO đã được điều chỉnh về mặt cơ khí và đưa vào tuyến đường sắt chạy thử. Ngày 3/6, đoàn tàu gồm năm toa có độ dài 130m này đã bắt đầu lăn bánh lần đầu tiên trên tuyến Maglev Yamanashi nhưng với tốc độ chậm.

Từ tháng 9/2013 tới, tàu sẽ chính thức chạy thử nghiệm. JR Tokai dự kiến sẽ thử nghiệm nâng số toa lên 12 trong tương lai.

Dưới đây là video lần đầu tiên lăn bánh của con tàu này:



Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục