Theo số liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản, thương mại hàng hóa năm 2012thâm hụt tới 5.810 tỷ yen, khiến thặng dư tài khoản vãng lai chỉ đạt4.700 tỷ yen (tương đương 50 tỷ USD), mức thặng dư thấp nhất của nền kinhtế lớn thứ ba thế giới này kể từ năm 1985.
Riêng trong tháng 12/2012, cán cân thanh toán quốc tế thâm hụt 264,1 tỷyen (2,8 tỷ USD), thương mại hàng hóa cũng thâm hụt 567,6 tỷ yen (6,1 tỷUSD), trong đó xuất khẩu giảm 6,9% và nhập khẩu tăng nhẹ 0,8% so vớicùng kỳ năm 2011, do nhu cầu khí đốt và dầu mỏ trong nước tăng cao.
Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, kinh tế châu Âu giảm sút do cuộc khủng hoảngnợ công ở khu vực Eurozone đã kéo theo sự sụt giảm lĩnh vực xuấtkhẩu của Nhật Bản.
Trong khi đó, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, đối tác thương mạilớn nhất của Nhật Bản, cũng bị tác động xấu do căng thẳng giữa hainước liên quan đến tranh chấp chủ quyền lãnh thổ.
Thặng dư tài khoản vãng lai được tính toán dựa trên thương mại hànghóa quốc tế cũng như dịch vụ, du lịch và đầu tư của Nhật Bản ra nướcngoài./.