Nhật-Anh-Italy nhóm họp cấp bộ trưởng quốc phòng tại Tokyo

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada ngày 14/3 thông báo những người đồng cấp đến từ Anh và Italy sẽ tới quốc gia Đông Bắc Á trong tuần này để tiến hành những cuộc thảo luận ba bên.
Nhật-Anh-Italy nhóm họp cấp bộ trưởng quốc phòng tại Tokyo ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Hamada Yasukazu. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada ngày 14/3 thông báo những người đồng cấp đến từ Anh và Italy sẽ tới quốc gia Đông Bắc Á trong tuần này để tiến hành những cuộc thảo luận ba bên.

Hồi tháng 12/2022, Nhật Bản, Anh và Italy đã công bố dự án Chương trình Tác chiến trên không toàn cầu (GCAP), theo đó, vào năm 2035, các bên tham gia sẽ phát triển mẫu máy bay phản lực thế hệ mới thông qua sự kết hợp giữa dự án Tempest do Anh dẫn đầu với chương trình F-X của Nhật Bản.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, ông Hamada sẽ chủ trì cuộc họp ba bên với Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace và Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto trong ngày 16/3. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng sẽ tổ chức những cuộc gặp song phương với hai người đồng cấp.

[Nhật, Anh và Italy hợp tác phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới]

Ba bên sẽ trao đổi về dự án máy bay chiến đấu, đánh dấu thỏa thuận hợp tác công nghiệp quốc phòng chủ chốt đầu tiên của Nhật Bản ngoài Mỹ kể từ Thế Chiến thứ hai.

Quan hệ đối tác ba bên Nhật Bản-Anh-Italy được thiết lập hồi năm 2022 khi Pháp, Đức và Tây Ban Nha xúc tiến kế hoạch cạnh tranh nhằm chế tạo mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 ở châu Âu nhằm tăng cường an ninh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục