Nhiều bang kiện chính quyền Mỹ về tạm giữ trẻ di cư vô thời hạn

Các bang tham gia vụ kiện lần này gồm có Massachusetts, California, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania.
Nhiều bang kiện chính quyền Mỹ về tạm giữ trẻ di cư vô thời hạn ảnh 1Trẻ em di cư trong hành trình tới Mỹ cùng cha mẹ, tại bang Oaxaca, Mexico ngày 1/11/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 26/8, một liên minh gần 20 bang của Mỹ thông báo sẽ kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về quy định gần đây liên quan đến việc gỡ bỏ hạn chế pháp lý đối với thời gian tạm giữ các trẻ em di cư.

Các bang tham gia vụ kiện lần này gồm có Massachusetts, California, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington và quận Columbia.

Tổng Chưởng lý bang Massachusetts Maura Healey nêu rõ với quy định mới nhất, chính quyền Tổng thống Trump đang mở đường để Cơ quan Nhập cư và Hải quan Mỹ (ICE) tạm giữ các trẻ em vô tội trong khoảng thời gian không xác định.

Trong khi đó Tổng Chưởng lý bang California, Xavier Becerra khẳng định vụ kiện này nhằm bảo vệ trẻ em không bị tổn hại trước việc bị tạm giữ trái pháp luật và không cần thiết.

Tuần trước, Chính phủ Mỹ công bố các quy định mới cho phép giới chức nước này tạm giữ vô thời hạn các gia đình người di cư trong khi đơn xin tị nạn của họ đang được xét duyệt.

[Mỹ công bố quy định mới cho phép tạm giữ trẻ em di cư vô thời hạn]

Các quy định này sẽ thay thế cho một thỏa thuận pháp lý được thực thi từ năm 1997, cho phép giới hạn thời gian các cơ quan nhập cư của Mỹ được phép tạm giữ trẻ em di cư trong vòng 20 ngày, đồng nghĩa với việc các gia đình có trẻ em cũng phải được trả tự do trong vòng 20 ngày.

Chính quyền Washington cho rằng thỏa thuận đó góp phần làm gia tăng làn sóng di cư tới Mỹ, đặc biệt là các gia đình Trung Mỹ và khuyến khích các gia đình mang theo trẻ em để có cơ hội được trả tự do sớm hơn khi đơn tị nạn của họ vẫn đang được xét duyệt.

Thông thường, các gia đình di cư phải đợi vài tháng để tòa án xét duyệt hồ sơ xin tị nạn.

Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trương mạnh tay ngăn chặn làn sóng di cư tới Mỹ dù hợp pháp hay bất hợp pháp.

Hồi tuần trước, chính quyền Washington cũng đã công bố quy định mới cho phép từ chối cấp thị thực và quy chế định cư lâu dài tại Mỹ cho những người nhập cư nghèo, một động thái mà giới chuyên gia nhận định sẽ khiến số người nhập cư hợp pháp giảm đi một nửa.

Hiện giới chức nhập cư Mỹ cũng bị quá tải khi phải đối mặt với làn sóng di cư của các gia đình và trẻ nhỏ từ Trung Mỹ chạy trốn bạo lực và nghèo đói.

Chính phủ Mỹ hiện chỉ có thể cung cấp khoảng 2.500 tới 3.000 chỗ tạm giữ đủ điều kiện cho các gia đình di cư và việc mở rộng các cơ sở này sẽ rất tốn kém khi phải đáp ứng những tiêu chuẩn chăm sóc cao./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: anewz)

Động đất xảy ra liên tiếp ở Mỹ, Nga và Solomon

Một trận động đất có độ lớn 5,1 ở địa điểm cách King Cove của Mỹ 97km; 1 trận động đất xảy ra ở vị trí cách Severo-Kuril'sk của Nga 106km, trong khi một trận động đất khác làm rung chuyển Solomon.

Sông Mahurangi sau trận mưa lớn ở Warkworth vào ngày 12/4/2026 tại Auckland, New Zealand. (Ảnh: Getty Images)

Bão Vaianu đổ bộ New Zealand với mưa lớn

Các thị trấn ở Vịnh Plenty và vùng Coromandel lân cận cũng hứng chịu những cơn gió mạnh vượt quá 130 km/giờ của bão Vaianu, thổi bay mái nhà, gây ra tình trạng mất điện cho khoảng 5.000 khách hàng.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Iraq vận hành nhà máy điện Mặt trời lớn kỷ lục

Iraq vừa đưa vào vận hành giai đoạn đầu của dự án điện Mặt trời lớn nhất quốc gia, được kỳ vọng góp phần giảm tình trạng thiếu điện, đặc biệt trong bối cảnh nguồn khí đốt nhập khẩu bị hạn chế.