Nhóm buôn lậu vứt 9.000 gói thuốc lá ngoại để thoát thân

Khi bị lực lượng chức năng áp sát, ba đối tượng chở hàng lậu vội rút dây buộc, bỏ lại 9.000 bao thuốc lá chắn ngang giữa đường để chạy thoát thân.
Nhóm buôn lậu vứt 9.000 gói thuốc lá ngoại để thoát thân ảnh 1Số lượng thuốc lá nhập lậu bị can bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phước Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh bắt giữ. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Thông tin từ Đồn Biên phòng Phước Tân (Cửa khẩu Phước Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị này vừa giữ một khối lượng lớn thuốc lá nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Khi bị lực lượng chức năng áp sát, ba đối tượng chở hàng lậu vội rút dây buộc, bỏ lại 9.000 bao thuốc lá chắn ngang giữa đường để chạy thoát thân.

Cụ thể, lúc 10 giờ 30 phút, ngày 22/6, khi các chiến sỹ Đồn Biên phòng Phước Tân và Đội đặc nhiệm phòng chống ma tuý và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 tại điểm chốt dã chiến số 9 nằm trên địa bàn ấp Thành Nam (xã Thành Long, huyện Châu Thành), đã phát hiện ở cách chốt khoảng 1km có 3 đối tượng đi xe gắn máy chở những bao hàng cồng kềnh, vượt biên giới từ hướng Campuchia về Việt Nam.

[Phát hiện 18.500 bao thuốc lá ngoại trên cánh đồng giáp biên giới]

Ngay lập tức các chiến sỹ biên phòng tổ chức truy đuổi theo 3 đối tượng trên. Bị rượt đuổi khoảng 2 km, đến khu vực Tổ 2 của ấp Thành Nam, thấy các chiến sỹ biên phòng áp sát, lợi dụng đường đất nhỏ hẹp cả 3 đối tượng đồng loạt rút dây buộc hàng để cho 6 bao tải thuốc lá rớt xuống, chắn ngang đường, ngăn cản sự truy đuổi của lực lượng chức năng và chạy thoát thân.

Trong 6 bao tải bị bỏ lại có 18 thùng thuốc lá ngoại với 9.000 gói thuốc hiệu Jet và Hero./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục