Phát hiện 18.500 bao thuốc lá ngoại trên cánh đồng giáp biên giới

Lực lượng chức năng Tây Ninh phát hiện 18.500 bao thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc, xuất xứ được ngụy trang, cất giấu rải rác khắp nơi trên cánh đồng thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu.
Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng thuốc lá vừa thu giữ. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)
Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng thuốc lá vừa thu giữ. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Vào lúc 5 giờ ngày 22/4, tại khu vực biên giới thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới đã phát hiện 18.500 bao thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tổ công tác tiến hành thu gom, xác minh nhưng chưa tìm được chủ sở hữu số thuốc lá ngoại kể trên.

Lực lượng chức năng xác định có 11.400 bao thuốc lá ngoại hiệu Hero, 3.300 bao thuốc lá ngoại hiệu Jet, 2.100 bao thuốc lá ngoại hiệu 555 và 1.000 bao thuốc lá ngoại hiệu Ese cùng một số loại khác.

Số thuốc lá ngoại trên được phát hiện nằm rải rác khắp nơi trên cánh đồng thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu.

Đối tượng buôn lậu đã ngụy trang cất giấu số thuốc lá này trong các bụi cây và chôn dưới đất để tìm thời cơ thích hợp qua mặt lực lượng chức năng mang vào nội địa tiêu thụ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã lập biên bản thu giữ và bàn giao tang vật cho lực lượng chức năng huyện Bến Cầu tiếp tục xử lý.

Đây là lần thu giữ số lượng lớn thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc trên tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh.

[Phòng dịch COVID-19 vẫn không lơ là đấu tranh chống buôn lậu]

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp, liên tiếp trong 5 ngày qua (từ 16-21/4), lực lượng chức năng đã phát hiện 5 vụ vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới về Việt Nam, thu giữ gần 5.500 bao thuốc lá các loại.

Cụ thể, trong đêm 20/4, rạng sáng 21/4, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã kịp thời ngăn chặn 2 vụ buôn lậu thuốc lá về nội địa tiêu thụ.

Vào lúc 23 giờ 55 phút ngày 20/4, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 thuộc đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp trên đường tuần tra khu vực ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lê Thanh Thừa, sinh năm 1988, ngụ tại địa phương, đang vận chuyển 700 bao thuốc lá ngoại bằng xe máy.

Ngoài ra, còn có hai đối tượng khác vận chuyển thuốc lá phía sau Thừa, khi thấy lực lượng chức năng đã bỏ lại hiện trường 1.300 bao thuốc lá để tẩu thoát.

Một chiến sỹ biên phòng cho biết, ngay sau khi bắt giữ Thừa, đối tượng Đào Văn Nhật (sinh năm 2002) cùng Nguyễn Văn Út Em và Pư Thia Linh, ngụ tại xã Thường Phước 1 đi xe gắn máy đến hiện trường đã có lời nói thô tục, hành động đe dọa, chống đối người thi hành công vụ.

Sau đó, vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 21/4, Đồn Biên phòng Cầu Muống, huyện Hồng Ngự tuần tra và phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Châu, sinh 1992, ngụ xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự đang vận chuyển 1.250 bao thuốc lá lậu.

Đơn vị đang hoàn chỉnh hồ sơ để chuyển giao người, tang vật, phương tiện cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, các đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn biên giới gồm đồn Biên phòng Cầu Muống, Bình Thạnh, Thường Phước cũng đã phát hiện 3 vụ vận chuyển thuốc lá với hơn 2.200 bao thuốc lá các loại từ ngày 16-18/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục