Phòng dịch COVID-19 vẫn không lơ là đấu tranh chống buôn lậu

Dù cả nước đang phải căng mình phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhưng các đối tượng buôn lậu vẫn luôn tìm mọi cách để thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động theo hướng ngày một tinh vi.
Phòng dịch COVID-19 vẫn không lơ là đấu tranh chống buôn lậu ảnh 1Một vụ buôn lậu thuốc lá bị phát hiện. (Nguồn: TTXVN)

Dù các cửa khẩu đều đóng cửa nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, hàng loạt chốt kiểm soát được thành lập, nhưng hoạt động buôn lậu vẫn âm thầm diễn ra và có chiều hướng phức tạp trên tuyến biên giới Tây Nam.

Do đó, song song với việc tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19, các lực lượng chức năng không lơ là công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu. 

Long An là địa phương có đường biên giới dài tiếp giáp với nước bạn Campuchia với gần 133km. Địa phương này cũng được xem là điểm nóng về kinh doanh, vận chuyển hàng lậu trong nhiều năm qua.

Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên biên giới được kiểm soát chặt chẽ.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Long An, các đối tượng buôn lậu vẫn lợi dụng đêm tối để lén lút đưa hàng hóa qua biên giới, sau đó sử dụng ôtô vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Qua công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Mặt hàng chủ yếu vẫn là thuốc lá và đường cát.

Trong quý 1/2020, các lực lượng của tỉnh Long An đã phát hiện 276 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng lậu; thu giữ hơn 601.000 bao thuốc lá ngoại; gần 37 tấn đường cát; 93 xe gắn máy và 31 xe ôtô phục vụ vận chuyển hàng lậu.

[Phát hiện, xử lý nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại]

So với cùng kỳ năm trước, số vụ buôn lậu có giảm (35 vụ) nhưng quy mô hàng hóa lại tăng. Đơn cử như mặt hàng thuốc lá tăng gần 90.000 bao.

Một số vụ việc nổi bật như rạng sáng 3/3, tại xã Mỹ Quý Tây (Đức Huệ, Long An), lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Vũ Đình Tuân (ngụ thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) khi đang vận chuyển 15.000 bao thuốc lá nhập lậu.

Khuya 9/3, tại khu vực xã Mỹ Thạnh Bắc (Đức Huệ, Long An), lực lượng công an tiếp tục bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (ngụ Cái Nước, Cà Mau) khi đang vận chuyển 15.000 bao thuốc lá nhập lậu bằng ôtô.

Sáng 9/3, lực lượng công an triệt xóa địa điểm tập kết thuốc lá ngoại nhập lậu tại phường 6, thành phố Tân An, Long An, thu giữ hơn 31.000 bao thuốc lá ngoại, tạm giữ 2 đối tượng gồm Văn Minh Hậu (ngụ huyện Tân Thạnh, Long An) và Nguyễn Thị Phụng Em (ngụ huyện Tân Hưng, Long An)...

Đặc biệt, trong nửa đầu tháng 4/2020, các cửa khẩu đều đóng cửa, nhiều chốt kiểm soát được thành lập trên biên giới nhưng đối tượng vẫn buôn lậu hoạt động. Lực lượng chức năng tỉnh Long An liên tục bắt giữ nhiều vụ việc.

Đơn cử như tối 3/4, lực lượng thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp kiểm tra, phát hiện nhiều đối tượng mang vác hàng đi từ hướng biên giới vào có nhiều nghi vấn, khi lực lượng chức năng phát tín hiệu kiểm tra, các đối tượng bỏ lại hàng hóa chạy sang phía bên kia biên giới, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 4.000 bao thuốc lá lậu.

Hay trưa 9/4, tại khu vực xã Mỹ Thạnh Tây, lực lượng biên phòng thu giữ 5.000 gói thuốc lá nhập lậu và 2 xe gắn máy là phương tiện vận chuyển, các đối tượng đã bỏ chạy...

Theo Trung tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, Long An), do mùa này là mùa khô nên có rất nhiều đường tắt, lối mở, thuận tiện cho cư dân biên giới qua lại, vì thế hoạt động buôn lậu vẫn tiếp diễn.

Trong tháng Ba, đầu tháng Tư, đơn vị đã bắt giữ hơn 7.000 bao thuốc ngoại các loại, 35.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc...

Dù cả nước đang phải căng mình phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhưng các đối tượng buôn lậu vẫn luôn tìm mọi cách để thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động theo hướng ngày một tinh vi.

Điều đó đòi hỏi các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống buôn lậu như công an, biên phòng, quản lý thị trường… phải luôn nỗ lực, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm buôn lậu.

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, dù phải thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, các lực lượng vẫn phải đảm bảo công tác phòng chống buôn lậu.

Theo Thượng tá Đàm Quang Ngoạt, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, công tác phòng, chống buôn lậu được lực lượng biên phòng triển khai quyết liệt, việc kiểm tra, kiểm soát trên tuyến biên giới được thực hiện chặt chẽ nhưng vẫn chưa triệt để. Người dân ở khu vực biên giới vẫn còn tham gia buôn lậu hoặc tiếp tay cho buôn lậu.

Lực lượng biên phòng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn thể tuyên truyền để người dân không còn tiếp tay cho buôn lậu.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An đã xây dựng kế hoạch với phương châm “4 tại chỗ," tổ chức lực lượng, tạo ra những “vành đai sống” vừa ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 lây lan qua đường biên giới vừa đấu tranh hiệu quả trong công tác chống buôn lậu.

Trong buổi làm việc với các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trên biên giới mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, Trần Văn Cần cho rằng hoạt động buôn lậu vẫn nổi lên. Các đối tượng đầu nậu thường không ra mặt mà lợi dụng người dân biên giới, đặc biệt là cả người già và trẻ em tham gia vận chuyển hàng hóa cho chúng.

Do vậy, các lực lượng chức năng mặc dù tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhưng không lơ là, chủ quan trong cuộc chiến chống buôn lậu, ông Trần Văn Cần nhấn mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục