Nhóm buôn lậu vứt bỏ 7.500 bao thuốc lá ngoại để thoát thân

Tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Phước Chỉ phát hiện nhóm hơn 10 người đang mang vác nhiều bao tải lớn, di chuyển từ hướng Campuchia theo đường mòn và bờ ruộng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Phước Chỉ kiểm đếm số thuốc lá ngoại thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)
Tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Phước Chỉ kiểm đếm số thuốc lá ngoại thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Rạng sáng 22/8, Đồn Biên phòng Phước Chỉ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép thuốc lá ngoại từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ, thu giữ 7.500 bao thuốc lá ngoại các loại.

Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 22/8, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới tại địa bàn ấp Phước Mỹ, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, cách đường biên giới khoảng 100m, Tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Phước Chỉ phát hiện nhóm hơn 10 người đang mang vác nhiều bao tải lớn, di chuyển từ hướng Campuchia theo đường mòn và bờ ruộng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

[Thất thu ngân sách 8.500 tỷ đồng mỗi năm do thuốc lá nhập lậu]

Tổ công tác tiến hành các biên pháp nghiệp vụ ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép. Khi bị truy đuổi quyết liệt, các đối tượng đã vứt lại các bao tải lớn, bỏ chạy về hướng Campuchia để thoát thân.

Tiến hành thu gom và kiểm đếm trong 14 bao tải lớn mà các đối tượng bỏ lại tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong các bao tải chứa 7.500 bao thuốc lá ngoại mang các nhãn hiệu như 555, Hero, Jet, Caraven…

Tổ công tác của Đồn Biên phòng Phước Chỉ tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số thuốc lá ngoại trên, đồng thời hoàn tất các thủ tục cần thiết để xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục