Sẵn sàng đối thoại

Nhóm Hồi giáo ở Mali tuyên bố sẵn sàng đối thoại

Nhóm Hồi giáo Ansar Dine ở miền Bắc Mali tuyên bố sẵn sàng tham gia ngay vào tiến trình đối thoại chính trị với chính quyền.
Ngày 7/11, nhóm Ansar Dine, một trong những nhóm Hồi giáo vũ trang đang chiếm đóng miền Bắc Mali, tuyên bố sẵn sàng tham gia ngay lập tức vào tiến trình đối thoại chính trị với chính quyền Mali và kêu gọi chấm dứt hoàn toàn chiến sự ở vùng này.

Sau cuộc thảo luận tại thủ đô Uagađugu của Buốckina Phaxô với nhà trung gian hòa giải của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) - Tổng thống Burkina Faso Blaise Compaoré, nhóm Ansar Dine khẳng định cam kết đối thoại để chấm dứt chiến sự, tôn trọng các quyền và quyền tự do cơ bản, cho phép người chạy nạn và người di tản trở về nhà, và thiết lập khuôn khổ thích hợp cho việc thông qua thỏa thuận hòa bình.

Nhóm này cũng cam kết đơn phương chấm dứt hoàn toàn chiến sự, đảm bảo tự do lưu thông cho người và hàng hóa, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho viện trợ nhân đạo ở các vùng nằm dưới sự kiểm soát của mình.

[ECOWAS chuẩn bị quân sự cho cuộc chiến tại Mali]

Đại diện nhóm Ansar Dine một mặt cảnh báo can thiệp quân sự vào Bắc Mali sẽ biến vùng này thành "lò lửa," mặt khác đề xuất với ECOWAS thiết lập khuôn khổ đối thoại bao gồm Chính phủ Mali, đại diện các nhóm vũ trang Mali, Algeria và các đối tác khác trong cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Compaoré đã mời Chính phủ Mali thành lập đoàn tiếp xúc trực tiếp với các phong trào vũ trang Mali nhằm bình thường hóa tình hình ở Bắc Mali và tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại để giải quyết tận gốc rễ cuộc khủng hoảng ở nước này.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Vincent Floreani cùng ngày ra tuyên bố ghi nhận thiện chí của nhóm Ansar Dine và mong muốn nhóm này "biến lời nói thành hành động cụ thể."

Tuyên bố của nhóm Ansar Dine được đưa ra một ngày sau khi Tổng tham mưu trưởng quân đội các nước ECOWAS thông qua kế hoạch quân sự nhằm giải phóng miền Bắc Mali khỏi tay phiến quân Hồi giáo. Kế hoạch này đang chờ các nguyên thủ quốc gia ECOWAS thông qua để trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trước khi được triển khai trên thực địa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục