Ông Volker Stanzel, cố vấn chính trị cấp cao của Bộ Ngoại giao Đức, đã đưa ratuyên bố trên sau khi chủ trì một cuộc họp tại Frankfurt (Đức) với các đối táctừ Nga, Trung Quốc, Mỹ, Pháp và Anh để thảo luận về chương trình hạt nhân củaIran.
Các nước phương Tây hiện vẫn nghi ngờ Iran đang theo đuổi việc chế tạo và sảnxuất bom nguyên tử dưới vỏ bọc là một chương trình nhiên liệu hạt nhân dân sự.
Tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ lời buộc tội trên và tuyên bố chỉ sản xuất điện từnăng lượng hạt nhân. Phát biểu với tư cách đại diện cho Nhóm P5+1, ông Stanzelcho rằng Iran cần hợp tác đầy đủ với cộng đồng quốc tế nếu muốn chứng minh việcphát triển chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình.
Tuyên bố trên của ông Stanzel được cho là hành động phản ứng trước những phátbiểu mới đây trên truyền hình nhà nước của Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran,ông Saeed Jalili, rằng Tehran sẵn sàng đối thoại với các cường quốc thế giới vàđã chuẩn bị một đề xuất mới liên quan đến vấn đề hạt nhân của nước này.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ấn định cho Iran thời hạn chót là trongtháng 9 này phải hồi âm đề nghị của Nhóm P5+1, tiến hành đàm phán về các lợiích thương mại mà Tehran sẽ được hưởng nếu đình chỉ hoạt động làm giàu hạt nhân,hoặc sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn.
Iran từng nhiều lần bác bỏ các yêu cầu chấm dứt hoạt động này.
Trong một diễn biến liên quan, phát biểu khi tham dự cuộc họp trên, Thứ trưởngNgoại giao Trung Quốc Hà Á Phi nói rằng Bắc Kinh hy vọng các vòng đàm phán quốctế về vấn đề hạt nhân của Iran sẽ sớm được nối lại.
Ông Hà Á Phi cho biết Trung Quốc hoan nghênh "những tuyên bố tích cực" của Iranvề việc tìm kiếm các cuộc đối thoại và thương lượng liên quan tới vấn đề hạtnhân của nước này./.