Nổ súng ở doanh trại quân đội ở thủ đô của Burkina Faso

Người phát ngôn Chính phủ Burkina Faso cho biết ông cũng nghe thấy tiếng súng nổ và đang tìm hiểu vụ việc, song bác bỏ thông tin trên mạng xã hội rằng quân đội đã tiếm quyền.
Nổ súng ở doanh trại quân đội ở thủ đô của Burkina Faso ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Tại một doanh trại lớn của quân đội ở thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso đã xảy ra nổ súng trong sáng sớm 23/1.

Vụ việc xảy ra tại doanh trại Sangoule Lamizana, nơi đặt Bộ Tham mưu Quân đội Burkina Faso, vào lúc 5h00 (12h00 GMT). Các nhân chứng cho biết đến 7h30 vẫn nghe thấy tiếng súng.

Người phát ngôn Chính phủ Burkina Faso cho biết ông cũng nghe thấy tiếng súng nổ và đang tìm hiểu vụ việc, song bác bỏ thông tin trên mạng xã hội rằng quân đội đã tiếm quyền.

[Burkina Faso: 47 người chết trong vụ tấn công của phần tử thánh chiến]

Chính phủ của các nước Tây Phi và Trung Phi đang trong tình trạng cảnh giác cao sau các cuộc đảo chính xảy ra trong vòng 18 tháng qua ở Mali và Guinea.

Quân đội cũng đã tiếm quyền tại Cộng hòa Chad hồi năm ngoái sau khi Tổng thống Idriss Deby hy sinh trong một chiến dịch quân sự.

Hồi tháng trước, nhà chức trách Burkina Faso đã bắt giữ hàng chục binh sỹ vì nghi ngờ âm mưu chống chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục