Nổ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Afghanistan làm nhiều người thương vong

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong một vụ nổ xảy ra ngày 14/6 tại một cửa hàng bán phụ tùng ôtô ở Khu công nghiệp Ivedik, thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.
Nổ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Afghanistan làm nhiều người thương vong ảnh 1Hiện trường vụ nổ bom ở Ankara. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong một vụ nổ xảy ra ngày 14/6 tại một cửa hàng bán phụ tùng ôtô ở Khu công nghiệp Ivedik, thuộc quận Yenimahalle, thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo kênh truyền hình tư nhân địa phương NTV, đám cháy đã bùng phát tại cửa hàng sau vụ khi xảy ra vụ nổ ở khu vực lân cận.

Các cơ quan chức năng đã điều một lượng lớn lính cứu hỏa, xe cứu thương và cảnh sát tới hiện trường.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ.

Cùng ngày, một vụ đánh bom đã xảy ra tại một cửa hàng đổi tiền ở huyện Dasht-e-Qala, tỉnh Takhar, miền Bắc Afghanistan, khiến ít nhất 8 người dân bị thương.

[Cảnh sát Afghanistan bắt giữ kẻ chủ mưu các vụ khủng bố ở Kabul]

Theo cảnh sát địa phương, một thiết bị nổ đã được đặt bên trong cửa hàng.

Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm thủ phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khách du lịch tham quan tại điểm du lịch nổi tiếng Đấu trường La Mã Colosseum của Italy. (Ảnh: TTXVN)

Italy dự báo doanh thu du lịch tăng kỷ lục

Viện nghiên cứu Demoskopika dự báo năm nay được đánh dấu bởi sự phục hồi mạnh của thị trường nội địa Italy sau hai năm trầm lắng; dự kiến có khoảng 64,8 triệu lượt khách Italy du lịch trong nước.

Quang cảnh hội thảo nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Phật viện Đồng dương. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Đà Nẵng: Tìm giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương

Sáng 15/5, Hội thảo quốc gia "Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật viện Đồng Dương" diễn ra tại Đà Nẵng nhằm tìm giải pháp bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt này. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết thành phố hiện có 565 di tích được xếp hạng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt. Đây là tiềm năng to lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo tồn, phát huy hiệu quả vào đời sống và định hướng phát triển công nghiệp văn hóa.