Nội bộ Ấn Độ tranh cãi về thương vụ mua máy bay chiến đấu của Pháp

Theo Đài RFI, 2 năm sau được ký kết, thỏa thuận Pháp bán cho New Delhi 36 máy bay chiến đấu Rafale làm dấy lên các tranh cãi gay gắt ở Ấn Độ.
Nội bộ Ấn Độ tranh cãi về thương vụ mua máy bay chiến đấu của Pháp ảnh 1Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Đài RFI, 2 năm sau được ký kết, thỏa thuận Pháp bán cho New Delhi 36 máy bay chiến đấu Rafale làm dấy lên các tranh cãi gay gắt ở Ấn Độ.

Đảng đối lập chính tố cáo chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã trả giá quá cao trong thương vụ Rafale và ưu ái tập đoàn công nghiệp thân cận với ông.

Trong khi đó, chính phủ chỉ trích phe đối lập đã xâm hại an ninh quốc gia khi cố tìm cách công khai các chi tiết quá cụ thể về bản thỏa thuận.

Đảng Quốc đại đối lập cáo buộc trên thực tế Ấn Độ đã ký kết với Pháp mua 36 chiến đấu cơ Rafale với giá mỗi chiếc cao gấp 3 lần so với giá đã đàm phán từ hồi 2012.

[Không quân Ấn Độ tiếp nhận chiến đấu cơ Rafale đầu tiên trong năm 2019]

Chủ tịch đảng Quốc đại ông Rahul Gandhi cho hay lý do cho sự chênh lệch này là chính phủ Modi đã chọn tập đoàn Reliance, có tổng giám đốc vốn nổi tiếng là người thân cận của ông Modi, làm đối tác Ấn Độ với nhà chế tạo máy bay Pháp Dassault trong thỏa thuận mua Rafale. Ban đầu đại diện Ấn Độ được dự kiến là Tập đoàn Hàng không Nhà nước HAL.

Ngoài ra, theo báo chí Ấn Độ, tập đoàn Reliance, hồi tháng 1/2016 có thể đã ký hỏa thuận hợp tác sản xuất một bộ phim với nhà sản xuất Julie Gayet, người chung sống với Tổng thống François Hollande khi đó.

Hai ngày sau, Tổng thống Pháp ký tại New Delhi văn bản thỏa thuận bán 36 chiến đấu cơ Rafale cho Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.