Ông Awang Bemee Awang Ali Basah làm Chủ tịch Thượng viện Malaysia

Phát biểu sau khi nhậm chức, tân Chủ tịch Thượng viện Awang Bemee Awang Ali Basah cam kết trung thành với Malaysia và giữ gìn, bảo vệ hiến pháp của đất nước.

Thượng nghị sỹ Awang Bemee Awang Ali Basah tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Thượng viện Malaysia. (Ảnh: TTXVN phát)
Thượng nghị sỹ Awang Bemee Awang Ali Basah tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Thượng viện Malaysia. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 22/7, ông Awang Bemee Awang Ali Basah được bổ nhiệm làm Chủ tịch Thượng viện thứ 21 của Malaysia thay cho Thượng nghị sỹ Mutang Tagal qua đời vào ngày 10/5 do bệnh tim.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Anwar Ibrahim đã đề cử ông Awang Bemee là ứng cử viên duy nhất cho vị trí này tại phiên họp Quốc hội khóa 15.

Đề xuất của Thủ tướng Anwar đã được Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng phụ trách Luật pháp và Cải cách thể chế, Azalina Othman Said ủng hộ.

Ngày 15/7 vừa qua, ông Awang Bemee tuyên thệ nhậm chức Thượng nghị sỹ trước Phó Chủ tịch Thượng viện Nur Jazlan Mohamed và đã nhận được sự phê chuẩn của Quốc vương, với nhiệm kỳ đến ngày 14/7/2027.

Phát biểu sau khi nhậm chức, tân Chủ tịch Thượng viện Awang Bemee cam kết trung thành với Malaysia và giữ gìn, bảo vệ hiến pháp của đất nước.

Sinh năm 1959, tại Sibu, Sarawak, ông Awang Bemee là đại biểu của khu vực bầu cử bang Nangka, thuộc bang Sarawak trong 3 nhiệm kỳ từ 1996-2011. Ông cũng là một luật sư giàu kinh nghiệm, xử lý nhiều vụ án dân sự và hình sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.