Phát biểu trên đài phát thanh và mạng Internet cuối tuần qua, Tổng thốngObama nói: "Mỹ không thể mãi phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch như trong thế kỷqua, mà cần hướng tới những nguồn nhiên liệu thay thế vì chính tương lai nướcMỹ." Vì vậy, ông Obama kêu gọi Quốc hội nước này cần cân nhắc chấm dứt chươngtrình giảm thuế trị giá khoảng 4 tỷ USD/năm cho ngành công nghiệp dầu mỏ.
Bình luận của ông Obama được đưa ra sau khi người đứng đầu Nhà Trắng phải đốimặt với những chỉ trích từ Đảng Cộng hòa cho rằng "những chính sách năng lượngsai lầm" của Chính phủ khiến giá xăng dầu trong nước tăng mạnh. Trong bối cảnh76% người dân Mỹ sử dụng ôtô để đi làm, việc giá xăng tăng quá cao và cách thứcxử lý của Chính phủ thực sự là một vấn đề quan trọng và nhạy cảm, nhất là trongbối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào cuối năm nay.
Đáp lại những chỉ trích ông Obama không ủng hộ các hoạt động thăm dò dầu khí,trì hoãn các dự án khai thác dầu mỏ tại Vịnh Mexico, cũng như không tạo điềukiện cho tuyến đường ống dẫn dầu Keystone XL từ Canađa tới các nhà máy lọc dầu ởVịnh Texas, người đứng đầu nhà Trắng khẳng định, trong nhiệm kỳ Tổng thống củaông, sản lượng dầu mỏ Mỹ đã tăng đáng kể, đồng thời số giàn khoan dầu đang hoạtđộng đã tăng gấp 4 lần.
Tuy nhiên, Mỹ vẫn cần các chiến lược giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và hướng tớicác nguồn năng lượng xanh hơn như năng lượng Mặt Trời, gió, khí đốt tự nhiên haynhiên liệu sinh học.
Về phần mình, các quan chức trong ngành công nghiệp dầu mỏ và nhiều nghị sỹĐảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ cho rằng, ngay lập tức ngừng trợ cấp thuế chongành dầu mỏ sẽ khiến chi phí sản xuất dầu mỏ tăng cao, ảnh hưởng tới hoạt độngđầu tư và thăm dò dầu khí, qua đó càng đẩy giá dầu mỏ tăng cao hơn nữa./.