Pakistan, Afghanistan, NATO thảo luận về quản lý biên giới

Các tư lệnh quân đội cấp cao của Pakistan, Afghanistan và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã gặp nhau tại thủ đô Kabul.
Pakistan, Afghanistan, NATO thảo luận về quản lý biên giới ảnh 1Binh sỹ quân đội chính phủ Afghanistan tại trạm kiểm soát ở tỉnh miền Đông Kunar, gần biên giới với Pakistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/5, các tư lệnh quân đội cấp cao của Pakistan, Afghanistan và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã gặp nhau tại thủ đô Kabul của Afghanistan để thảo luận về phối hợp tại biên giới và đánh giá tình hình an ninh ở Afghanistan.

Cuộc gặp được tiến hành tại trụ sở Bộ Quốc phòng Afghanistan với sự tham gia của Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan Raheel Sharif, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Afghanistan Sher Muhammad Karimi và Tư lệnh Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) Joseph Dunford.

Theo tuyên bố của quân đội Pakistan, cuộc gặp ba bên đã thảo luận về tiến trình chuyển giao trách nhiệm an ninh cho Lực lượng An ninh quốc gia Afghanistan trong bối cảnh lực lượng Mỹ/ISAF rút khỏi nước này vào cuối năm nay, cũng như tăng cường quan hệ song phương giữa Pakistan và Afghanistan.

Các quan chức tham dự đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của sự sắp xếp phối hợp dọc biên giới Pakistan-Afghanistan, dài gần 2.500km.

Cũng trong chuyến thăm Kabul, Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan Raheel Sharif cũng có các cuộc gặp riêng rẽ với Phó Tổng thống thứ nhất Afghanistan Mohammad Younus Qanooni và Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Bismillah Muhammadi để thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm.

Cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ Pakistan-Afghanistan trở nên căng thẳng sau một loạt các vụ đụng độ ở khu vực biên giới thời gian gần đây. Ngày 15/5, Afghanistan tuyên bố một sỹ quan biên phòng nước này thiệt mạng trong một vụ giao tranh với binh sỹ Pakistan dọc đường biên giới ở tỉnh miền Nam Kandahar.

Bộ Nội vụ Afghanistan cũng cáo buộc các lực lượng Pakistan bắt đầu xây dựng boong-ke và trạm kiểm soát trên lãnh thổ nước này. Quân đội Pakistan đã bác bỏ các cáo buộc nêu trên./.

Tin cùng chuyên mục