Pakistan: Hai đoàn tàu hỏa đâm trực diện, gần 80 người thương vong

Một tàu chở khách khởi hành từ thành phố Lahore, miền Đông Pakistan đã đâm thẳng vào một đoàn tàu chở hàng đang dừng tại một điểm đường sắt giao nhau khiến ít nhất 75 người thương vong.
Pakistan: Hai đoàn tàu hỏa đâm trực diện, gần 80 người thương vong ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: gulfnews.com)

Sáng 11/7, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại miền Trung Pakistan khi hai tàu hỏa đâm vào nhau, làm gần 80 người thương vong.

Vụ tại nạn xảy ra tại huyện Rahim yar Khan, tỉnh Punjab khi một tàu chở khách khởi hành từ thành phố Lahore, miền Đông nước này, đâm vào một tàu chở hàng đang dừng tại một điểm đường sắt giao nhau.

Theo cảnh sát địa phương, vụ tai nạn đã làm ít nhất 9 người thiệt mạng, 66 hành khách khác bị thương.

[Tàu hỏa trật đường ray tại Indonesia, hàng chục người bị thương]

Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện gần đó, trong đó có 3-4 người đang ở tình trạng nguy kịch.

Bộ trưởng Đường sắt Pakistan, Sheikh Rasheed Ahmed cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm nguyên nhân của vụ tai nạn.

Trước đó, hồi tháng Sáu, hai tàu hỏa đâm nhau ở tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan, khiến 3 người thiệt mạng.

Các vụ tai nạn đường sắt thường xảy ra tại Pakistan do hệ thống đường sắt đã xuống cấp trong nhiều thập kỷ vì nạn tham nhũng, quản lý kém cũng như không được chú trọng đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục