Pakistan: Ít nhất 7 người thiệt mạng do đạn cối bắn từ Afghanistan

Phó cảnh sát trưởng Bajaur, ông Gulzar Khan cho hay quả đạn cối đã rơi trúng một ngôi nhà gần biên giới và trong số nạn nhân thiệt mạng có 4 trẻ em.
Pakistan: Ít nhất 7 người thiệt mạng do đạn cối bắn từ Afghanistan ảnh 1Binh sỹ Pakistan tăng cường tuần tra tại các khu dân cư. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức huyện Bajaur của Pakistan cho biết ngày 2/2, một quả đạn cối được bắn từ bên kia biên giới với Afghanistan đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

Phó cảnh sát trưởng Bajaur, ông Gulzar Khan xác nhận vụ việc với báo giới tại Bajaur, giáp giới tỉnh Kunar, miền Đông Afghanistan.

Ông Khan cho hay quả đạn cối đã rơi trúng một ngôi nhà gần biên giới và trong số nạn nhân thiệt mạng có 4 trẻ em.

Ông Khan cáo buộc phiến quân đã bắn quả đạn cối này.

[Pakistan đóng 2 cửa khẩu chính với Afghanistan trước thềm bầu cử]

Trong khi đó, các nhân chứng cho biết phần lớn ngôi nhà đã bị phá hủy, cảnh sát và người dân đã kéo các thi thể ra khỏi đống đổ nát. Giới chức địa phương cho biết vụ việc xảy ra khoảng 5 giờ chiều (giờ địa phương) ngày 2/2. 

Bajaur là một trong 7 huyện có các bộ lạc của Pakistan sinh sống, và cũng từng là thành trì của phiến quân.

Năm 2008, lực lượng an ninh Pakistan đã tiến hành một chiến dịch lớn chống phiến quân tại các huyện bộ lạc. Giới chức Pakistan cho biết các tay súng đã chạy sang Afghanistan và hiện đang hoạt động ở bên kia biên giới.

Pakistan đang tạm thời đóng cửa khẩu Torkham ở biên giới với Afghanistan từ giữa tuần trước, sau khi 2 quả đạn cối bắn từ phía Afghanistan sang Pakistan. Không có thương vong trong vụ bắn đạn cối này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục