Pakistan đóng 2 cửa khẩu chính với Afghanistan trước thềm bầu cử

Theo Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 19/10, nước này tạm đóng 2 cửa khẩu chính với Afghanistan theo đề nghị của Kabul, nhằm đảm bảo an ninh cho bầu cử Quốc hội sắp tới ở nước láng giềng này.
Pakistan đóng 2 cửa khẩu chính với Afghanistan trước thềm bầu cử ảnh 1Một người lính Pakistan ở cửa khẩu Chaman, biên giới giữa Pakistan-Afghanistan. (Nguồn: Reuters)

THX đưa tin, ngày 19/10, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, nước này tạm đóng 2 cửa khẩu chính với Afghanistan theo đề nghị của Kabul, nhằm đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới của nước láng giềng này.

Bộ trên nêu rõ: "Theo đề nghị của Chính phủ Afghanistan, (Pakistan) quyết định đóng các cửa khẩu tại Chaman và Torkham trong hai ngày 19 và 20/10 (thứ Sáu và thứ Bảy).

[Afghanistan hoãn cuộc bầu cử quốc hội tại tỉnh Kandahar]

Quyết định này được đưa ra nhằm hỗ trợ Afghanistan tiến hành suôn sẻ cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới tại nước này."

Mọi loại phương tiện sẽ không được phép lưu thông qua hai cửa khẩu này ngoại trừ những tình huống khẩn cấp.

Trong khi đó, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cũng hoãn quá trình hồi hương của người tị nạn Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục