Pakistan: Phiến quân BLF nhận gây ra vụ tấn công tại tỉnh Balochistan

Phiến quân BLF cho biết đã tiêu diệt 17 binh sỹ quân đội Pakistan trong vụ tấn công tối 25/1 ở tỉnh Balochistan, trong khi đó, binh sỹ Pakistan thông báo họ đã tiêu diệt 1 phiến quân, bắt 3 đối tượng.
Pakistan: Phiến quân BLF nhận gây ra vụ tấn công tại tỉnh Balochistan ảnh 1Phiến quân BLF. (Nguồn: Getty)

Theo hãng tin Reuters, nhóm phiến quân đòi ly khai BLF tại Pakistan ngày 28/1 đã thừa nhận việc thực hiện vụ tấn công nhằm vào quân đội nước này hôm 25/1 làm 10 binh sỹ thiệt mạng tại khu vực gần một cảng biển phía Tây Nam Pakistan.

Vụ tấn công trên xảy ra vào tối 25/1 ở huyện Kech thuộc tỉnh Balochistan, phía Bắc cảng Gwadar, là hoạt động có quy mô lớn nhất của BLF trong nhiều năm qua nhằm chống lại Chính phủ Pakistan.

Theo BLF, trong vụ tấn công này, 17 binh sỹ của quân đội Pakistan và một thành viên của BLF đã thiệt mạng.

[Nổ bom tại thành phố lớn thứ hai của Pakistan, nhiều người thương vong]

Trong khi đó, theo phía quân đội Pakistan, họ đã tiêu diệt được một trong những thủ phạm của vụ tấn công và bắt giữ 3 đối tượng khác.

BLF đã nổi dậy chống lại Chính phủ Pakistan trong nhiều thập kỷ qua. Lực lượng này thường tiến hành các vụ tấn công nhắm vào các dự án khí đốt cũng như cơ sở hạ tầng và các trạm kiểm soát an ninh tại tỉnh Balochistan, song trong thời gian gần đây, BLF đã bắt đầu mở rộng các vụ tấn công ra các khu vực khác của Pakistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục