Phản đối xúc phạm nhà tiên tri Mohammed, Indonesia triệu Đại sứ Ấn Độ

Ngày 7/6, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết nước này đã triệu tập Đại sứ Ấn Độ để phản đối những bình luận của hai chính trị gia Ấn Độ về nhà tiên tri Mohammed.
Phản đối xúc phạm nhà tiên tri Mohammed, Indonesia triệu Đại sứ Ấn Độ ảnh 1Nhà tiên tri Mohammed. (Nguồn: Reuters)

Ngày 7/6, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết nước này đã triệu tập Đại sứ Ấn Độ để phản đối những bình luận của hai chính trị gia Ấn Độ về nhà tiên tri Mohammed.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Teuku Faizasyah, Đại sứ Ấn Độ tại nước này, ông Manoj Kumar Bharti đã được triệu tới ngày 6/6 để tham dự một cuộc họp, trong đó Chính phủ Indonesia chỉ trích những luận điệu mang tính bài Hồi giáo này.

Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội Twitter ngày 6/6, bộ trên nêu rõ Indonesia chỉ trích những bình luận mang tính xúc phạm đối với nhà tiên tri Mohammed mà hai nhà chính trị Ấn Độ đưa ra.

Tuyên bố không đề cập tới danh tính của hai quan chức này, song dường như ám chỉ tới nữ phát ngôn viên của đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền Nupur Sharma và người phụ trách về truyền thông tại New Delhi của BJP Naveen Jindai. Theo truyền thông Ấn Độ, hai quan chức này đã bị khai trừ khỏi BJP.

[Pháp tưởng niệm vụ thầy giáo bị sát hại vì tranh biếm họa nhà tiên tri]

Trước đó, những bình luận của hai quan chức Ấn Độ về nhà tiên tri Mohammed đã kéo theo những phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng các tín đồ Hồi giáo và người Arab trên thế giới.

Nhiều nước Vùng Vịnh và các  quốc gia Hồi giáo láng giềng đã triệu các nhà ngoại giao Ấn Độ tới để phản đối. Trong khi đó, tại Qatar và Kuwait, một số siêu thị đã rút toàn bộ hàng hóa Ấn Độ khỏi các kệ hàng.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra tuyên bố khẳng định những bình luận này không phản ánh quan điểm của Chính phủ Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục