Phần Lan kết thúc cuộc tập trận đầu tiên sau khi gia nhập NATO

Hải quân Phần Lan cho biết tàu FGS Mecklenburg-Vorpommern của Đức và tàu khu trục NRP Bartolomeu Dias của Bồ Đào Nha sẽ neo tại Helsinki tới ngày 16/4.
Phần Lan kết thúc cuộc tập trận đầu tiên sau khi gia nhập NATO ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: U.S. Army)

Theo AFP, ngày 13/4, Phần Lan thông báo đã hoàn tất cuộc tập trận đầu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với tư cách thành viên của liên minh.

Hải quân Phần Lan cho biết tàu FGS Mecklenburg-Vorpommern của Đức và tàu khu trục NRP Bartolomeu Dias của Bồ Đào Nha sẽ neo tại Helsinki tới ngày 16/4.

[Rosatom yêu cầu doanh nghiệp Phần Lan trả khoản vay hơn 1 tỷ USD]

Trước khi cập cảng Helsinki, các tàu đã tham gia một cuộc tập trận do Hạm đội duyên hải Phần Lan tổ chức ở Vịnh Phần Lan, cùng với 3 tàu Phần Lan.

Hải quân Phần Lan cho biết đây là "lần đầu tiên" Phần Lan và Hạm đội Duyên hải tiến hành một cuộc tập trận kể từ khi gia nhập NATO.

Sau nhiều thập kỷ không liên kết quân sự, Phần Lan đã trở thành thành viên thứ 31 của NATO vào ngày 4/4 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục