Pháp bác tin mời Tổng thống Iran tham dự hội nghị thượng đỉnh G7

Một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết, Tổng thống Emmanuel Macron không mời người đồng cấp Iran Hassan Rouhani tới tham dự hội nghị thượng đỉnh G7.
Pháp bác tin mời Tổng thống Iran tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: Getty Images)

Reuters đưa tin, ngày 7/8, một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết, Tổng thống Emmanuel Macron không mời người đồng cấp Iran Hassan Rouhani tới tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7), dự kiến được tổ chức vào cuối tháng này tại Biarritz.

Lời khẳng định của quan chức trên là nhằm đáp trả thông tin trên trang web Al-Monitor cho rằng Tổng thống Macron đã mời Tổng thống Rouhani tới hội nghị thượng đỉnh G7 ở Biarritz vào cuối tháng 8 để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

[Tổng thống hai nước Pháp và Iran điện đàm về căng thẳng Iran-Mỹ]

Tuy nhiên, cũng theo Al-Monitor, Tổng thống Iran đã từ chối đề xuất này.

Tuần trước ông tuyên bố Iran đã sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất trong cuộc đấu tranh khó khăn nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với các cường quốc, trong đó có Pháp và Mỹ song năm ngoái Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận lịch sử này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục