Pháp dự định tái khởi động hợp tác với Mỹ sau căng thẳng AUKUS

Ngày 29/10, người phát ngôn chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết nước này có kế hoạch tái khởi động hợp tác với Mỹ sau căng thẳng ngoại giao xung quanh thỏa thuận an ninh 3 bên Mỹ-Anh-Australia.
Pháp dự định tái khởi động hợp tác với Mỹ sau căng thẳng AUKUS ảnh 1Tàu ngầm của Hải quân Pháp. (Ảnh: AP)

Ngày 29/10, người phát ngôn chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết nước này có kế hoạch tái khởi động hợp tác với Mỹ sau căng thẳng ngoại giao xung quanh thỏa thuận an ninh 3 bên Mỹ-Anh-Australia (AUKUS), trong bối cảnh cả Paris và Washington đang tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu quan trọng.

[Pháp-Australia điện đàm lần đầu tiên kể từ sau khủng hoảng tàu ngầm]

Phát biểu trên đài truyền hình BFM, ông Attal nêu rõ: "Điều cần thiết hiện nay là tái khởi động hợp tác song phương với Mỹ, bởi cả hai nước đều tham gia giải quyết các vấn đề mang tầm quan trọng cho hành tinh, ví dụ như khí hậu và cuộc chiến chống khủng bố tại khu vực Sahel."

Quan chức này nhấn mạnh Paris và Washington cần khôi phục lòng tin vốn bị hủy hoại bởi bất đồng xung quanh AUKUS, đồng thời nhận định đây sẽ là quá trình "lâu dài và khó khăn"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục