Pháp kêu gọi Israel nối lại tiến trình hòa bình với người Palestine

Trong buổi hội đàm ngày 5/7 với nhà lãnh đạo Israel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Israel quay trở lại đối thoại chính trị với người Palestine.
Pháp kêu gọi Israel nối lại tiến trình hòa bình với người Palestine ảnh 1Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ tin tưởng Thủ tướng tạm quyền Israel Yair Lapid có khả năng kiến tạo nền hòa bình lịch sử với người Palestine, đồng thời kêu gọi Israel quay trở lại đối thoại chính trị với người Palestine.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu tại buổi hội đàm ngày 5/7 với nhà lãnh đạo Israel, người đang có chuyến công du tới Pháp, Tổng thống Macron bày tỏ tin tưởng ông Lapid có thể trở thành một nhân vật lịch sử bằng việc khởi động lại tiến trình hòa bình Trung Đông vốn đã bị đình trệ quá lâu, trên cơ sở nhà lãnh đạo Israel đã có cam kết coi hòa bình là nền tảng.

[Thủ tướng tạm quyền Israel bày tỏ thiện chí đối với Palestine]

Về phần mình, ông Lapid không bác bỏ khả năng có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbassaid, song ông cho biết cuộc gặp này sẽ không thể diễn ra trong 4 tháng tới, tức trước ngày 1/11 - thời điểm Israel tổ chức bầu cử.

Đề cập đến các khu định cư của người Do Thái tại khu vực Bờ Tây, vấn đề khiến xung đột giữa Israel và Palestine kéo dài hàng thập kỷ, ông Lapid cho biết chính sách của ông là các kế hoạch xây dựng phải phù hợp với tăng trưởng tự nhiên, đồng thời khẳng định Israel sẽ không xây dựng các khu định cư mới.

Ông Lapid trở thành Thủ tướng tạm quyền theo thỏa thuận chia sẻ quyền lực sau cuộc bầu cử năm ngoái và sẽ nắm giữ cương vị này cho đến khi Israel thành lập được chính phủ mới sau cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Lapid trên cương vị thủ tướng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.