Phát hiện vụ vận chuyển 3,5 tấn da trâu, bò đã bốc mùi hôi thối

Lực lượng chức năng huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An phát hiện một xe tải chở 3,5 tấn da trâu, bò đã bốc mùi hôi thối, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc sản phẩm.
Phát hiện vụ vận chuyển 3,5 tấn da trâu, bò đã bốc mùi hôi thối ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tại địa bàn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển da trâu, bò không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối.

Vào lúc 18 giờ ngày 2/1, trong lúc tuần tra kiểm soát tại địa bàn xã Thọ Thành, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Thành phát hiện xe tải biển kiểm soát 37C-157.67 do anh Trần Đình Long (sinh năm 1976, trú tại xóm 3, xã Thọ Thành) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện xe đang chở 3,5 tấn da trâu, bò đã bốc mùi hôi thối.

[Bắt giữ vụ vận chuyển 1,4 tấn da và mỡ động vật bốc mùi hôi thối]

Tài xế Trần Đình Long không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số da động vật trên nên lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ số lượng da trâu, bò trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước đầu, tài xế Trần Đình Long khai nhận số hàng trên được một người dân ở Xóm 2 (xã Thọ Thành) thuê chở về để chế biến thực phẩm tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán 2020.

Trước đó, ngày 29/12, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Thành cũng đã phát hiện và bắt giữ xe tải biển kiểm soát 37C-041.63 do tài xế Nguyễn Đức Đàm (sinh năm 1994, trú tại xã Trung Thành, Yên Thành) chở trên 500kg da trâu, bò hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục