Phạt tù 6 tháng với người nước ngoài trộm cắp trên máy bay

Tòa án Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Wang Heping, quốc tịch Trung Quốc, 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản,” theo quy định ở khoản 1, Điều 173, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 27/5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Wang Heping, 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản,” theo quy định tại khoản 1, Điều 173, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo Wang Heping sinh năm 1979, quốc tịch Trung Quốc. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Quốc Bảo, sinh năm 1983, trú tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bản án sơ thẩm đã làm rõ, ngày 15/12/2019, Wang Heping đi trên chuyến bay BL750 của hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines, khởi hành lúc 8 giờ từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Wang Heping ngồi ở vị trí 19C trên chuyến bay này.

Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, Wang Heping đứng dậy mở khoang hành lý để lấy tiền mua nước uống, phát hiện một chiếc balô màu đen viền xanh của anh Nguyễn Quốc Bảo để bên cạnh, đang trong tình trạng mở khóa, lộ ra một ví tiền.

Thấy sơ hở, Wang Heping liền nảy sinh ý đồ trộm cắp. Wang Heping lấy chiếc balô của anh Bảo ra khỏi khoang hành lý, ngồi xuống ghế và lục lọi, lấy cắp hơn 4 triệu đồng. Sau đó, Wang Heping để lại chiếc ví vào vị trí ban đầu trong balô của anh Bảo.

[Truy tố đối tượng người nước ngoài trộm cắp trên máy bay]

Khi Wang Heping trộm cắp tiền, chị Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1984, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, ngồi tại ghế 20C đã bí mật dùng điện thoại quay clip, ghi lại toàn bộ hành vi bất minh của Wang Heping.

Khi máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài, chị Hoa đã thông báo sự việc cho anh Nguyễn Quốc Bảo. Anh Bảo lập tức kiểm tra lại tài sản, phát hiện bị mất hơn 4 triệu đồng để trong ví. Anh Bảo trình báo ngay sự việc cho tiếp viên máy bay.

Biết hành vi phạm tội của mình bị phát hiện, Wang Heping vứt số tiền ăn cắp ra khỏi người nhằm tẩu tán tang vật. Tuy nhiên, lực lượng an ninh sân bay đã kịp thời phát hiện, lập biên bản, tạm giữ số tiền tang vật và đưa Wang Heping về Công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội giải quyết.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố Hà Nội cũng như tại phiên tòa, Wang Heping đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản.

Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong vụ án. Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử kết luận bị cáo Wang Heping phạm tội "Trộm cắp tài sản" và tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục