Giai đoạn 5 của dự án HPAI được thựchiện từ tháng 10/2011 đến hết tháng 9/2012. Mục đích tiếp tục kiểm soátdịch bệnh trên gia cầm nhằm giảm thiểu sự lây lan và nguy cơ lây nhiễmsang người và góp phần giảm đáng kể nguy cơ đại dịch cúm ở người từvirus cúm gia cầm H5N1 và tiếp tục tăng cường sự chuẩn bị sẵn sàng đểứng phó với các trường hợp khẩn cấp về cúm gia cầm ở Việt Nam cũng nhưcác mối đe dọa bệnh dịch khác tác động đến sức khỏe con người và nềnkinh tế.
Ở giai đoạn 5, dự án sẽ tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng nănglực khống chế dịch bệnh theo vùng, duy trì những hoạt động quan trọngđối với công tác phòng chống cúm gia cầm độc lực cao như giám sát, pháthiện, điều tra, ứng phó dịch, hỗ trợ phòng thí nghiệm, điều tra dịch tễhọc và xây dựng năng lực.
Đến nay, Dự án đã được thựchiện qua bốn giai đoạn với tổng kinh phí hỗ trợ là 11.675.000 USD. Qua 5năm thực hiện dự án từ tháng 10/2006 đến tháng 9/2011, dự án đã góp phầnđáng kể vào nỗ lực khống chế và phòng chống dịch cúm gia cầm độc lựccao tại Việt Nam cũng như tăng cường năng lực ứng phó dịch bệnh./.