Phe hồi giáo phát động chiến dịch bất tuân dân sự

Ngày 20/8, Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp phát động một chiến dịch bất tuân dân sự "hòa bình" với cấp độ ngày càng leo thang.
Ngày 20/8, Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng quy tụ 34chính đảng và phong trào Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi -đã phát động một chiến dịch bất tuân dân sự "hòa bình" với cấp độ ngày càng leothang.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, NASL đã ra tuyên bố kêu gọi người ủng hộ vàtham gia chiến dịch bất tuân dân sự này nhằm phản đối "cuộc đảo chính quân sự"hôm 3/7 vừa qua. Song NASL cũng một lần nữa nói rằng họ phản đối các hành vi bạolực và phá hoại. Động thái trên diễn ra sau khi NASL đột ngột quyết định hủy bỏcác cuộc tuần hành vào ngày 19/8 vừa qua, trong khi các cuộc biểu dương lựclượng được lên kế hoạch vào ngày 20/8 chỉ thu hút vài trăm người tham gia trênkhắp cả nước.

Tuyên bố của NASL nhấn mạnh: "Lần đầu tiên trong lịch sử, Ai Cập đang phảichứng kiến thời kỳ hỗn loạn với các mối đe dọa hiện hữu đối với sự thống nhất vàổn định của đất nước," đồng thời tiếp tục công kích Bộ trưởng Quốc phòng AbdelFattah El-Sisi, các nhà lãnh đạo trong chính quyền lâm thời và giới truyền thôngtrong nước. Liên minh này cũng cáo buộc Chính phủ Ai Cập đã "đạo diễn" vụ tấncông sát hại 25 cảnh sát tại Bán đảo Sinai ngày 19/8 nhằm đánh lạc hướng dư luậnvề vụ "thảm sát" trước đó tại nhà tù Abu Zaabal khiến 37 thành viên tổ chức Anhem Hồi giáo (MB) bị thiệt mạng.

Cùng ngày, nhật báo Al Ahram cho biết Thủ lĩnh tinh thần tối cao của MBMohamed Badie, người vừa bị cảnh sát bắt giữ tại một căn hộ tại quận Nasr City ởĐông Bắc Cairo, sẽ được đem ra xét xử vào ngày 25/8 tới cùng 5 lãnh đạo cấp caokhác của tổ chức này. Họ bị cáo buộc kích động sát hại người biểu tình trước cửatrụ sở chính của MB ở quận Moqattam vào cuối tháng Sáu vừa qua, giết người vàcung cấp vũ khí cho các thành viên trẻ của MB.

Bên cạnh đó, hãng tin Ma'an của Palestine ngày 20/8 dẫn một nguồn tin chínhphủ Ai Cập nói rằng chính quyền nước này đã yêu cầu phong trào Hamas củaPalestine giao nộp quyền thủ lĩnh tối cao MB Mahmoud Izzat, đồng thời thông báovới cảnh sát quốc tế Interpol về việc cần tiến hành bắt giữ nhân vật này.Mahmoud Izzat bị tình nghi giết hại các sỹ quan và binh sỹ Ai Cập ở el-Arish,Rafah và Sheikh Zawid và được cho là đang lẩn trốn ở Dải Gaza.

Cũng trong ngày 20/8, các công tố viên đã ra lệnh truy nã đối với 5 lãnh đạocấp cao của MB và giáo sĩ đứng đầu nhà thờ Al-Fatah tại quảng trường Ramsis ởtrung tâm Cairo - địa điểm diễn ra vụ đấu súng ác liệt giữa những người biểutình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi và lực lượng an ninh hôm 17/8 vừaqua. Những người này bị cáo buộc kích động tấn công một đồn cảnh sát và bắn vàolực lượng an ninh. Trong khi đó, 360 nghi can khác; trong đó có 4 người nướcngoài, hiện vẫn đang bị thẩm vấn với cáo buộc sở hữu vũ khí và vật liệu nổ tráiphép, có hành vi bạo lực và đe dọa người dân.

Trong một diễn biến liên quan, Tòa án Tiểu hình quận Nasr City thông báo sẽtiến hành xem xét một đơn kiện chống lại cựu Phó Tổng thống phụ trách đối ngoạiMohamed ElBaradei, người đã quyết định từ chức hôm 14/8 vừa qua sau vụ trấn áphai cuộc biểu tình ngồi của phe ủng hộ ông Morsi.

Theo đơn kiện của tiến sỹ Sayed Ateeq, Trưởng khoa Luật hình sự thuộc Đại họcluật Helwan, ông ElBaradei bị cáo buộc vi phạm "niềm tin của đất nước" vì đãkhông đệ trình cho chính phủ, tổng thống và các lực lượng cách mạng các lựa chọnkhác để giải tán các cuộc biểu tình ngồi này, cũng như bỏ qua các "hành độngkhủng bố" của MB.

Theo ông Ateeq, quyết định từ chức của ông ElBaradei khiến cho cộng đồng quốctế có ấn tượng rằng chính phủ Ai Cập đã sử dụng vũ lực quá mức để giải tán ngườibiểu tình. Hiện cựu Phó Tổng thống ElBaradei ở Áo cùng gia đình.

Tối 20/8, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trịJeffrey Feltman đã tới Cairo và dự kiến sẽ có hàng loạt cuộc gặp với các nhàlãnh đạo lâm thời Ai Cập cũng như các thủ lĩnh của MB nhằm xúc tiến những sángkiến khôi phục hòa bình và hòa giải dân tộc. Theo kế hoạch, ông Feltman sẽ báocáo kết quả chuyến thăm Ai Cập lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Cùng ngày, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại củaLiên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton cho biết sẵn sàng quay lại Caironhằm giúp các bên tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng hiệnnay ở quốc gia Bắc Phi này.

Trong khi đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 20/8 đã cáo buộcIxraen đứng sau cuộc đảo chính do quân đội Ai Cập thực hiện lật đổ cựu Tổngthống Morsi.

Ông Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ có "bằng chứng" và viện dẫn bình luận củamột bộ trưởng tư pháp Ixraen tại một diễn đàn năm 2011 ở Pháp, theo đó bộ trưởngnày tuyên bố MB không thể duy trì quyền lực kể cả khi thắng cử. Tuy nhiên Ai Cậpđã bác bỏ cáo buộc trên, cho rằng nhận định của ông Erdogan "không có cơ sở."

Một quan chức văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố "cácbình luận của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ là vô nghĩa," trong khi Mỹ chỉ trích các bìnhluận này là "mang tính gây hấn, vô căn cứ và sai lầm."

Tại Mỹ, Tổng thống Barack Obama ngày 20/8 đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng Anninh Quốc gia, bao gồm các quan chức hàng đầu về ngoại giao, quốc phòng và tìnhbáo để xem xét lại viện trợ của Mỹ dành cho Ai Cập.

Nhà Trắng đồng thời đã bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ đã lặng lẽ đình chỉ việntrợ sau cuộc trấn áp nhằm vào người Hồi giáo tại quốc gia Bắc Phi này. Theo Ngườiphát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest, hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng về khoảnviện trợ có tổng trị giá 1,3 tỷ USD/năm này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục