Phe trung tả áp đảo trong bầu cử địa phương Italy

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử địa phương vòng hai ở Italy trong hai ngày 9 và 10/6 cho thấy phe trung tả đang giành thắng lợi áp đảo.
Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử địa phương vòng hai ở Italy tổ chức trong hai ngày9 và 10/6 cho thấy phe trung tả đang giành thắng lợi áp đảo với việc các ứng cửviên của phe trung tả đã đắc cử chức thị trưởng ở 11 thành phố quan trọng, trongđó có thủ đô Rome.

Tại Rome, Thị trưởng đương nhiệm Gianni Alemanno, ứng cử viên thuộc đảng Nhândân Tự do (PDL) trung hữu của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, đã thừa nhận thấtbại trước ứng cử viên Ignazio Marino của đảng Dân chủ (PD) trung tả.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ của Bộ Nội vụ Italy cho thấy ông Alemanno chỉ giànhđược 36,2% số phiếu bầu trong khi ông Marino, giành tới 63,8% số phiếu. NgoàiRome, phe trung tả cũng đã giành thắng lợi tại những thành phố như Brescia,Siena, Viterbo, Avellino, Barletta và Lodi.

Những kết quả thắng lợi nói trên của đảng PD trong cuộc bầu cử địa phương vònghai đã củng cố vị thế của Thủ tướng Enrico Letta cũng như đảng PD của ông, vốnđang là một thành tố trong liên minh tả-hữu mong manh được thành lập cuối thángTư nhằm phá vỡ thế bế tắc chính trị ở Italy tiếp sau cuộc tổng tuyển cử hồitháng Hai.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ Italy, tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bỏ phiếu vòng haikhá thấp, chỉ khoảng 48,5% trong tổng số 6 triệu cử tri đủ tư cách, so với 59,7%trong cuộc bầu cử vòng một (tổ chức vào ngày 26 và 27/5).

Cuộc bầu cử địa phương lần này ở Italy là "cuộc trắc nghiệm" quan trọng đầu tiênvề tâm lý của cử tri kể từ khi chính phủ liên minh tả-hữu của ông Letta lên nhậmchức./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.