Phiến quân có liên hệ IS thực hiện nhiều vụ thảm sát tại CHDC Congo

Phiến quân ADF đã phục kích và thảm sát ít nhất 21 dân thường tại địa điểm gần làng Enebula, cách thị trấn Oicha khoảng 30km về phía Tây.
Phiến quân có liên hệ IS thực hiện nhiều vụ thảm sát tại CHDC Congo ảnh 1Hiện trường một vụ tấn công tại Mukondi, cách thị trấn Beni ở miền đông CHDC Congo 30km, ngày 10/3/2023. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 8/4, giới chức địa phương tại Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết khoảng 20 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công mới của các tay súng Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, chiều 7/4 ở khu vực phía Đông nước này.

Phiến quân ADF đã phục kích và thảm sát ít nhất 21 dân thường tại địa điểm gần làng Enebula, cách thị trấn Oicha khoảng 30km về phía Tây. 

Người quản lý quân sự của lãnh thổ Beni, Đại tá Charles Ehuta Omeanga, xác nhận vụ tấn công này nhưng chưa cung cấp số nạn nhân thương vong cụ thể.

[Nhóm tay súng khét tiếng tại CHDC Congo sát hại 17 con tin]

Trước đó, ngày 6/4, Liên hợp quốc cho biết rằng ít nhất 30 người đã bị ADF sát hại trong các ngày 2 và 3/4 tại tỉnh Ituri.

Chỉ tính riêng trong tháng 3 vừa qua, lực lượng phiến quân này cũng đã giết hại hơn 60 người khác ở tỉnh Bắc Kivu. 

ADF là nhóm phiến quân Hồi giáo người Uganda, hoạt động ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo từ giữa những năm 90 của thế kỷ trước.

Nhóm này bị cáo buộc đã tàn sát hàng nghìn dân thường ở Cộng hòa Dân chủ Congo và đã thực hiện nhiều vụ tấn công ở Uganda năm 2021.

Năm 2019, ADF đã cam kết trung thành với IS và được tổ chức này coi là một "chân rết" ở Trung Phi. 

Đầu tháng 3 vừa qua, Mỹ tuyên bố treo thưởng lên đến 5 triệu USD cho bất kỳ thông tin nào có thể dẫn đến việc xác định vị trí hoặc bắt giữ thủ lĩnh của ADF Musa Baluku, một người gốc Uganda hơn 40 tuổi.

Trong báo cáo quý 1 năm 2023 vừa qua, Liên hợp quốc cho biết miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã chứng kiến tình trạng bạo lực gia tăng nghiêm trọng kể từ tháng 12/2022 đến nay, với hơn 700 dân thường thiệt mạng.

Báo cáo đánh giá tình hình an ninh đang ngày càng xấu đi ở 3 tỉnh miền Đông gồm Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu với các vụ tấn công  bạo lực chủ yếu do các tay súng thành viên ADF, Hợp tác xã vì sự phát triển của Congo (Codeco) và M23 gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục