Phiên xét xử nghi phạm Đoàn Thị Hương có thể bị hoãn lại

Phiên xét xử hai nữ bị cáo bị buộc tội sát hại ông Kim Jong-nam phải đối mặt với việc bị hoãn lại, khi bên nguyên tìm cách ngăn cản việc công bố các lời khai của nhân chứng quan trọng.
Phiên xét xử nghi phạm Đoàn Thị Hương có thể bị hoãn lại ảnh 1Đoàn Thị Hương được đưa đến tòa. (Nguồn: Getty Images)

Theo AFP, ngày 24/1, phiên xét xử hai nữ bị cáo bị buộc tội sát hại ông Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, phải đối mặt với việc bị hoãn lại, khi bên nguyên tìm cách ngăn cản việc công bố các lời khai của nhân chứng quan trọng.

Hai nữ bị cáo Siti Aisyah đến từ Indonesia và Đoàn Thị Hương đến từ Việt Nam đang bị xét xử kể từ tháng 10/2017, với cáo buộc sát hại ông Kim Jong-nam bằng cách bôi chất độc thần kinh VX vào mặt ông này tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng 2/2017.

[Tòa án Malaysia lùi lịch đối chất với nghi phạm Đoàn Thị Hương]

Vụ việc này đã gây chấn động thế giới, song hai nữ bị cáo một mực phủ nhận cáo buộc giết người, đồng thời cho biết họ nghĩ là họ đang tham gia một trò chơi khăm trên truyền hình và bị các đặc vụ Triều Tiên lừa bịp.

Một tòa án ở thủ đô hành chính Putrajaya đã ra phán quyết rằng những lời khai của nhân chứng quan trọng nên được gửi cho luật sư bào chữa.

Phát biểu với phóng viên, luật sư Gooi Soon Seng của bị cáo Aisyah nói: "Tòa Phúc thẩm đã chấp nhận thỉnh cầu của chúng tôi rằng những lời khai của bảy nhân chứng mà chúng tôi đang đề nghị phải được cung cấp cho luật sư bào chữa trong vòng hai tuần kể từ ngày hôm nay"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục