Theo chương trình, bắt đầu từ ngày 30/5, những người thực thi luật pháp thuộc Cơquan phát triển thành phố Manila (MMDA) sẽ bắt giữ những người hút thuốc xả khóinơi công cộng trên phạm vi toàn thành phố.
Chủ tịch MMDA và 17 thị trưởng khác của Philippines đã nhất trí tăng cường chiếndịch vận động không hút thuốc bằng cách không chỉ cấm hút thuốc tại các công sởnhư trước đây mà phải mở rộng ra phạm vi toàn thành phố bởi giờ đây nhiều ngườiđều nhận thức được rằng trong mỗi điếu thuốc có chứa tới 4.000 chất hóa học.
Hút thuốc không chỉ gây ung thư phổi cho những người trực tiếp sử dụng mà nhữngngười hút thuốc thụ động xung quanh cũng có nguy cơ tương tự.
Theo lệnh cấm mới, hút thuốc trong phạm vi cách những nơi công cộng 100 mét cũngbị coi là phạm luật và người vi phạm phải nộp phạt 500 peso (11 USD) cho lần viphạm đầu tiên.
Những người nào không có tiền nộp phạt, sẽ phải tham gia lao động công ích 8tiếng đồng hồ.
Hiện đã có 64 nhân viên thực thi luật môi trường đã được phân công giám sátnhững điểm công cộng trên các tuyến phố lớn, trong khi các đơn vị chính quyềnđịa phương có nhiệm vụ giám sát tại các tuyến phố nhỏ.
Thuốc lá là thủ phạm gây tử vong đứng thứ hai thế giới, sau huyết áp cao và cứ10 người lớn bị chết trên thế giới có một người do thuốc lá gây ra./.