Philippines hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động sau sự cố tràn dầu

Sự cố tràn dầu xảy ra ngày 28/2 khi tàu MT Princess Empress chở 800.000 lít dầu gặp trục trặc động cơ và chìm, ảnh hưởng đến ít nhất 63 địa điểm du lịch và 1.000 lao động ngành du lịch Philippines.
Philippines hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động sau sự cố tràn dầu ảnh 1Lực lượng bảo vệ bờ biển và các tình nguyện viên dọn dầu tràn trên bãi biển ở Pola, tỉnh Oriental Mindoro, Philippines, ngày 8/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/3, Bộ Du lịch Philippines cho biết sự cố tràn dầu ở ngoài khơi tỉnh Oriental Mindoro tháng trước đã ảnh hưởng đến ít nhất 63 địa điểm du lịch và 1.000 lao động ngành du lịch.

Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Du lịch Christina Garcia Frasco cho hay trong số những địa điểm du lịch bị ảnh hưởng có cả các điểm du lịch cộng đồng.

Bộ trưởng Frasco cho biết bà đã chỉ đạo các cơ quan du lịch địa phương xây dựng kế hoạch phục hồi nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng.

Cũng theo quan chức này, Chính phủ Philippines sẽ cung cấp bảo trợ xã hội cho những lao động trong ngành du lịch bị ảnh hưởng thu nhập do sự cố tràn dầu.

Ngoài ra, những nhân viên tuyến đầu cũng sẽ được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng và nâng cao nghiệp vụ, đồng thời được hỗ trợ sinh kế sau sự cố này. 

Sự cố tràn dầu xảy ra ngày 28/2 khi tàu MT Princess Empress chở 800.000 lít dầu công nghiệp từ tỉnh Bataan tới tỉnh Iloilo thì gặp trục trặc động cơ và chìm.

[Dầu tràn lan đến khu bảo tồn biển quan trọng của Philippines]

Vụ việc gây ra tình trạng tràn dầu lan rộng ở vùng biển Oriental Mindoro và các tỉnh lân cận.

Một tháng sau đó, công tác dọn dẹp dầu loang vẫn tiếp tục được triển khai ở các khu vực ven biển phía Nam đảo Luzon và miền Trung Philippines. Chính phủ Philippines đang tìm cách hút nốt lượng dầu còn sót lại dưới đáy biển.

Cho đến nay, nhà chức trách đã thu được hơn 10.000 lít nước biển có lẫn dầu. Sự cố tràn dầu đã ảnh hưởng đến sinh kế và môi trường sống của hơn 36.000 gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục