Phố Wall đảo chiều đi xuống, chấm dứt năm phiên bùng nổ

Sau năm phiên bùng nổ, trong đó có ba phiên chỉ số Dow Jones liên tiếp lập kỷ lục cao mới, chứng khoán Mỹ đã quay đầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 14/5.
Phố Wall đảo chiều đi xuống, chấm dứt năm phiên bùng nổ ảnh 1Tại sàn giao dịch cổ phiếu New York. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau năm phiên bùng nổ, trong đó có ba phiên chỉ số Dow Jones liên tiếp lập kỷ lục cao mới, chứng khoán Mỹ đã quay đầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 14/5 sau khi đón nhận những báo cáo kết quả lợi nhuận trái chiều của một số doanh nghiệp niêm yết, cùng giá thành sản xuất bất ngờ tăng ngoài dự kiến.

Đóng cửa phiên 14/5, cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều đảo chiều đi xuống, trong đó Dow Jones Industrial Average để mất 101,47 điểm (0,61%) xuống 16.613,97 điểm; S&P 500 giảm 8,92 điểm (0,47%) xuống 1.888,53 điểm và Nasdaq Composite mất 29,54 điểm (0,72%) xuống 4.100,63 điểm.

Ngoài báo cáo kết quả kinh doanh quý một tốt xấu đan xen của một số doanh nghiệp, nhà đầu tư phiên này khá bất ngờ trước số liệu cho biết chỉ số giá thành sản xuất - một thước đo khác chỉ báo về mức độ lạm phát, đã tăng 0,6% trong tháng Tư, cao hơn khá nhiều so với mức dự báo trung bình 0,2% của các nhà phân tích.

Cùng ngày tại châu Âu, các sàn chứng khoán chủ chốt trong khu vực tăng giảm trái chiều trong bối cảnh các số liệu kinh tế của Khu vực Eurozone không được như kỳ vọng và nhà đầu tư gia tăng hoạt động bán ra chốt lời sau nhiều phiên đi lên vừa qua.

Chứng khoán Anh tăng điểm nhờ tỷ lệ thất nghiệp được cải thiện (giảm xuống 6,8% - mức thấp nhất trong năm năm qua trong quý một) và Ngân hàng Trung ương nước này điều chỉnh tăng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Tại Đức và Pháp, chứng khoán hầu như đi ngang và chốt phiên vẫn loanh quanh quanh các mức cao nhất trong nhiều năm vừa được lập trong các phiên vừa qua, sau khi đón nhận thông tin từ Cơ quan Thống kê châu Âu cho hay sản lượng công nghiệp của Khu vực Eurozone giảm 0,3% trong tháng Ba, trong khi tăng 0,2% trong tháng Hai trước đó. Trong khi đó, lạm phát tại Pháp tăng 0,7% trong tháng Tư và cũng tăng lần đầu tiên tại Đức kể từ đầu năm.

Đóng cửa phiên 14/5, FTSE 100 của Anh tăng 0,08% lên 6.878,49 điểm; DAX 30 của Đức hầu như không đổi, đứng ở mức 9.754,39 điểm và CAC-40 của Pháp giảm không đáng kể 0,09% xuống 4.501,04 điểm - xấp xỉ mức cao nhất trong sáu năm qua.

Sang phiên 15/5 trên thị trường châu Á, các sàn chủ chốt trong khu vực cũng đang tăng giảm bất nhất trong bối cảnh đồng yen Nhật Bản lại mạnh lên so với đồng USD do số liệu cho biết nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đã tăng tốc trong quý một.

Sàn Tokyo đang giảm 0,88%; Sydney trượt 0,10%, Thượng Hải mất 0,22% trong khi Hong Kong và Seoul tăng lần lượt 0,19% và 0,10%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục