Phủ Tổng thống Hàn Quốc công bố thay đổi logo nhận diện

Logo mới là hình ảnh chim phượng hoàng và quốc hoa của Hàn Quốc ở trung tâm - Mugung bao bọc trụ sở Văn phòng Tổng thống ở Yongsan.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc công bố thay đổi logo nhận diện ảnh 1Quang cảnh bên ngoài Nhà Xanh. (Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN)

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 23/10 đã công bố logo (nhận diện hình ảnh) mới thay cho biểu tượng Nhà Xanh hiện có.

Logo mới là hình ảnh chim phượng hoàng và quốc hoa của Hàn Quốc ở trung tâm - Mugung bao bọc trụ sở Văn phòng Tổng thống ở Yongsan.

Phó phát ngôn viên của Văn phòng Tổng thống Lee Jae-myung cho biết logo mới tượng trưng cho tự do, hòa bình và sự thịnh vượng của Hàn Quốc. Bông hoa Mugung luôn nở được đặt ở trung tâm của tòa nhà Văn phòng Tổng thống ở Yongsan.

Sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức ngày 10/5, Phủ Tổng thống đã rời đến tòa nhà của Bộ Quốc phòng ở Yonsan và Văn phòng Tổng thống cũng xúc tiến việc thay đổi logo nhận diện.

[Hình ảnh Nhà Xanh chính thức mở cửa đón khách tham quan]

Nhận diện mới sẽ được sử dụng cho các không gian giao tiếp công cộng như trang web của Văn phòng Tổng thống, phòng họp, phòng họp báo, thẻ thông hành, danh thiếp của nhân viên và phong bì của phủ tổng thống.

Logo cũng sẽ được dùng trên web, điện thoại di động, quà lưu niệm, tài liệu quảng cáo bên trong và bên ngoài Văn phòng Tổng thống và trên các thiết bị và đồ dùng trang trí.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết việc đưa logo mới vào sử dụng sẽ được triển khai từ tháng 11 sau khi hoàn tất các thủ tục cuối cùng xác định kích thước, màu sắc và các quy định về sử dụng thương hiệu tổng thể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục