Phú Yên: Bắt giữ đối tượng cướp, giật tài sản của phụ nữ ở đường vắng

Công an thị xã Đông Hòa thuộc Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Tân là đối tượng gây ra 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã Đông Hòa và thành phố Tuy Hòa.
Phú Yên: Bắt giữ đối tượng cướp, giật tài sản của phụ nữ ở đường vắng ảnh 1Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên khen thưởng công an các đơn vị, địa phương đã có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm. (Ảnh: Phạm Cườn/TTXVN)

Ngày 18/1, Công an tỉnh Phú Yên đã khen thưởng Công an thị xã Đông Hòa, Công an thành phố Tuy Hòa và Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Phú Yên vì đã có thành tích trong điều tra, truy xét, phát hiện và bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt các vụ cướp giật tài sản của phụ nữ đang điều khiển phương tiện lưu thông trên đường tại địa bàn giáp ranh thị xã Đông Hòa và thành phố Tuy Hòa.

Theo Công an tỉnh Phú Yên, trước đó, ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Tân, sinh năm 1987, ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, về hành vi cướp giật tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu, từ cuối tháng 9/2021 trên địa bàn thị xã Đông Hòa xảy ra một số vụ cướp giật tài sản với hành vi manh động, liều lĩnh. Đối tượng đi một mình đã nhắm đến nạn nhân là phụ nữ khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông có đeo túi xách trên các đoạn đường vắng, khu vực giáp danh không có khu dân cư để thực hiện hành vi phạm tội. Những vụ cướp tài sản do Tân thực hiện, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.

[Lực lượng công an vừa chống dịch, vừa ngăn chặn tội phạm]

Trước tình hình trên, Công an thị xã Đông Hòa đã phối hợp với Công an thành phố Tuy Hòa và Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Phú Yên điều tra, mật phục làm rõ Nguyễn Ngọc Tân là đối tượng gây ra 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã Đông Hòa và thành phố Tuy Hòa.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên biểu dương công an các đơn vị, địa phương đã nhanh chóng điều tra, ngăn chặn, bắt giữ đối tượng phạm tội.

Thượng tá Võ Duy Tuấn yêu cầu Công an thị xã Đông Hòa cùng Công an thành phố Tuy Hòa và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ một số vụ cướp, cướp giật trên địa bàn của thành phố Tuy Hòa và thị xã Đông Hòa, tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, để người dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục